Vận động thành công 2 đối tượng truy nã có nhiều tiền án, tiền sự ra đầu thú

Thứ Ba, 19/12/2023, 20:25

2 đối tượng đó là Nguyễn Văn Toàn (SN 1990, trú tại xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Vũ Hoàng Trung (SN 1999, trú tại khu Cát Lâm 2, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Văn Toàn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc truy nã ngày 12/12 về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”. Tối 13/11, Toàn đã cho một nhóm khách (3 nam) đến thuê phòng Vip 5 của quán karaoke Thưởng Sơn (thôn An Vệ, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc) do Toàn đang kinh doanh, quản lý để sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Toàn đã bỏ trốn. Được biết, Toàn đã 2 lần bị Công an huyện Gia Lộc xử phạt hành chính về các hành vi đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vận động thành công 2 đối tượng truy nã có nhiều tiền án, tiền sự ra đầu thú -0
Nguyễn Văn Toàn tại cơ quan Công an.

Sau khi ra quyết định truy nã, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã tích cực xác minh, truy tìm, xác định Toàn lang thang ở nhiều nơi như Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Đăk Lăk. Công an huyện Gia Lộc đồng thời tiến hành làm việc với gia đình, người thân của Toàn để vận động Toàn ra đầu thú. Đến 8h ngày 18/12, Toàn đã đến Công an huyện Gia Lộc đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vận động thành công 2 đối tượng truy nã có nhiều tiền án, tiền sự ra đầu thú -0
Vũ Hoàng Trung tại cơ quan Công an.

Trước đó, hồi 10h00’ ngày 16/12, Vũ Hoàng Trung - đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” sau khi được vận động đã đến Công an huyện Gia Lộc đầu thú. Trước đó, sáng 7/2/2020, Trung đã lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, 1 xe mô tô Honda Wave BKS 34B4-317.17 của gia đình anh Vũ Văn Thành (SN 2001 ở xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), tổng giá trị tài sản Trung chiếm đoạt là 19,095 triệu đồng. Được biết, Trung đã có 2 tiền án và 1 tiền sự đều về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

X. Mai
.
.
.