Từ vụ trộm tiền ở Phú Yên tìm ra vụ trộm 4 năm trước ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 26/02/2024, 13:40

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã làm rõ nguồn gốc chiếc xe máy Suzuki BKS 75C1-260.64 do Hồ Trọng Vũ (SN 1991, trú ở thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) sử dụng trong hành trình trộm cắp tài sản là tang vật trong một vụ trộm trước đó 4 năm ở TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, chiếc xe máy này do ông Lê Ngọc Pôn, trú ở thôn Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế làm chủ, được Công an huyện Phong Điền cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu vào ngày 23/1/2018.

Cách đây 4 năm, trong lúc ông Pôn đang mưu sinh ở các tỉnh, thành phía Nam thì bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Sau đó một người dân ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định mua lại xe máy này từ một người lạ để sử dụng rồi bán lại cho Hồ Trọng Vũ.

Bắt kẻ trộm tiền ở Phú Yên lòi ra xe máy mất trộm 4 năm trước ở TP Hồ Chí Minh -0
Hồ Trọng Vũ sau khi bị bắt giữ.

Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đã chuyển thông tin liên quan chiếc xe máy nêu trên cho Cơ quan CSĐT Công an quận 12 tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó vào trưa 2/2, Hồ Trọng Vũ phá khóa, đột nhập vào nhà ông Nguyễn Tấn Hữu (SN 1986, trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) trộm cắp hơn 26,7 triệu đồng.

Bắt kẻ trộm tiền ở Phú Yên lòi ra xe máy mất trộm 4 năm trước ở TP Hồ Chí Minh -0
Chiếc xe máy Hồ Trọng Vũ sử dụng là tang vật trong một vụ trộm cắp trước đó 4 năm ở TP Hồ Chí Minh.

Từ những hình ảnh trích xuất trong dữ liệu camera an ninh một số tuyến giao thông, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu đã truy nóng nghi can xuyên suốt chặng đường hơn 40km trên QL1A, QL1D và đã phối hợp Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) bắt giữ Hồ Trọng Vũ khi đối tượng này vừa xuống xe khách, đi bộ đến điểm giữ xe phía trước cửa hàng xăng dầu Phương Linh ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn để lấy xe máy BKS 75C1-260.64.

Hồ Trọng Vũ khai nhận trước đó vào ngày 27/1 đã đột nhập vào nhà của bà Lê Thị Thái (SN 1960, trú ở khu phố Triều Sơn Đông, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) trộm cắp 44 triệu đồng, trong khi nhân thân gã thanh niên này đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hữu Toàn
.
.
.