Từ quê vào phố biển mưu sinh bằng việc bán... ma túy

Thứ Sáu, 15/12/2023, 16:12

Từ một vùng quê ở Phú Yên, một nhóm thanh niên vào Khánh Hòa tìm đường mưu sinh nhưng vì hám tiền và bất chấp pháp luật nên cả nhóm phải vào vòng tố tụng hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau hành trình ngược xuôi gần 300km, chiều 15/12, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã dẫn giải Lê Công Đạt (SN 2003, trú ở thôn Nho Lâm, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) trở lại Nha Trang, để điều tra và xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên từ quê vào phố biển mưu sinh bằng công việc bán... ma túy -0
Ba đối tượng Nguyễn Trường Huy, Lê Công Đạt, Đoàn Anh Duy đã bị tạm giữ hình sự.

Trước đó vào sáng 14/12, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu bất thường, nên tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ 2 viên thuốc lắc màu hồng và 1 gói ma túy dạng “nước nho” nhãn hiệu Crispy Fruit. Đối tượng này khai nhận là Nguyễn Trường Huy (SN 1988, trú ở thôn Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), đến Khánh Hòa thuê phòng trọ trong một con hẻm ở đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang để mua bán trái phép chất ma túy cho người đồng hương.

Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú ở Huy, tổ công tác không chỉ thu giữ 10 túi nilon nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng, 30 viên nén và 1 gói nhựa nhãn hiệu Crispy Fruit. Ráo riết đấu tranh truy xét, trong chiều và tối cùng ngày, Công an TP Nha Trang lần lượt truy bắt thêm 2 nghi can liên quan là Phạm Quốc Thiện (SN 2006, trú ở thôn Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) và Đoàn Anh Duy (SN 2002, trú ở phố Nguyễn Thái Học, phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Đối tượng thứ 4 trong nhóm này là Lê Công Đạt đã rời khỏi Nha Trang về quê nhà trước đó, nên ngay trong đêm 14/12, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang khẩn trương lên đường ra Phú Yên truy bắt.

Bước đầu Duy và Thiện khai nhận sau khi rời quê nhà để vào Khánh Hòa thuê phòng trọ ở xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang vào giữa tháng 11/2023 để tìm đường mưu sinh, hai đối tượng này đã liên hệ mua ma túy của một người chưa rõ nhân thân, đưa về nơi tạm trú cất giấu, bán lẻ kiếm lời. Sau đó, Duy và Thiện thuê hai người đồng hương là Đạt và Huy đi giao “hàng” cho đối tượng nghiện với mức tiền công mỗi lần 400.000 - 500.000 đồng.

Cùng với việc trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa giám định tang vật ma túy đã thu giữ được, chiều 15/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Anh Duy, Lê Công Đạt để điều tra và xử lý về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, còn Phạm Quốc Thiện do chưa thành niên nên được gia đình bảo lãnh. Riêng Nguyễn Trường Huy đã bị tạm giữ hình sự trong chiều 14/12, sau khi bị bắt giữ cùng tang vật ma túy đi giao cho “khách hàng” với giá 3,6 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.