Tử hình tài xế Grabcar và đồng phạm vận chuyển hơn 42 kg ma túy

Thứ Sáu, 15/09/2023, 16:20

Hành vi của các bị cáo cực kỳ nghiêm trọng, vận chuyển ma tuý số lượng lớn, không còn khả năng cải tạo, nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án cao nhất.

Ngày 15/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hảo (SN 1986, ngụ tại Bình Phước) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, tổng hợp hình phạt, Hảo phải chịu mức án tử hình; Cao Kim Phượng (SN 1991, ngụ tại quận Tân Bình) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Đồng thời phạt bổ sung Hảo 50 triệu đồng, Phượng 30 triệu đồng.

Tử hình tài xế Grabcar và đồng phạm vận chuyển hơn 42 kg “hàng cấm” -0
Bị cáo Cao Kim Phượng.

Theo cáo trạng, 17h, ngày 23/8/2020, tại trước nhà số 8 Hoàng Việt (phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Văn Hảo điều khiển xe ôtô, dừng lại, tiếp xúc với Cao Kim Phượng điều khiển xe máy. Khi Hảo mở cửa xe ôtô ôm 1 thùng giấy đặt lên yên sau xe của Phượng thì lực lượng Công an ập tới bắt quả tang Hảo và Phượng về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy". Kiểm tra thùng giấy, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 5,1kg MDMA; hơn 7kg loại heroine; 20 gói nylon màu vàng, hơn 20kg loại Methamphetamine; 9,9 kg Ketamine. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hảo (nhà số B162 khu phố Bình Hòa, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình thu giữ 0,5 gam ma túy các loại, Hảo cho biết số ma túy này đối tượng mua về cất giấu để sử dụng.

Tử hình tài xế Grabcar và đồng phạm vận chuyển hơn 42 kg “hàng cấm” -0
Bị cáo Nguyễn Văn Hảo sau phiên xử.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Hảo khai nhận là tài xế xe công nghệ Grabcar, nghiện ma túy. Khoảng tháng 4/2020, Hảo quen biết với một người tên Anh (không rõ lai lịch) và được người này nhờ vận chuyển hàng cấm, Hảo đồng ý. Hảo được đối tượng tên Anh hướng dẫn cài đặt và sử dung ứng dụng mạng xã hội Telegram và dùng mật danh để liên lạc. Mật danh của Hảo là “tôi số 2”, người của Anh là “tôi số 1”.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Hảo đã vận chuyển hàng cấm cho Anh được 4 lần. Lần đầu vào khoảng cuối tháng 7/2020, Hảo nhận hàng tại tầng hầm siêu thị Big C đường Cộng Hòa, quận Tân Bình chở đến giao cho Cao Kim Phượng tại quán cà phê Violet (quận Tân Binh) và được  Anh trả công 5 triệu đồng. Các lần 2, 3, 4, không xác định được thời gian, Hảo nhận hàng ở chợ đầu mối Hóc Môn rồi giao cho những người không rõ lai lịch ở khu vực quận Tân Phú nhưng chưa nhận tiền công.

Lần thứ 5, trước khi nhận vận chuyển hàng, Hảo có điện thoại cho Anh để hỏi tiền công của những lần trước. Sau đó người của Anh đã chuyển cho Hảo 60 triệu đồng (vào trưa ngày 23/8/2020) và thông báo thù lao là 6 triệu/lần, trừ tiền công những lần trước, số tiền còn lại sẽ tính cho những lần sau. Tiếp đó có người gọi điện thông báo Hảo đến chợ đầu mối Hóc Môn nhận hàng.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, Hảo nhận một thùng hàng chở về giao cho Phượng (tại khu vực khách sạn Đệ Nhất thuộc quận Tân Bình) nhưng do đông người nên đã đổi địa điểm, trước nhà số 8 Hoàng Việt (phường 4, quận Tân Bình) để giao cho Phượng thì bị bắt quả tang.

Đối với Cao Kim Phượng, tháng 2/2020, sau khi chấp hành án phạt tù về địa phương, Phượng gặp lại đối tượng Dũng (không rõ lai lịch) đã quen biết trước đó và cho Dũng số diện thoai để liên lạc. Đến đầu tháng 8/2020, Dũng liên lạc với Phương nhờ vận chuyển hàng và được Dũng trả tiền công. Đến khi bị bắt giữ Phượng đã 2 lần vận chuyển hàng cho Dũng và nhận 3 triệu đồng. Lần sau chưa kịp nhận tiền thì bị bắt giữ.

Tại tòa, Hảo và Phượng thừa nhận toàn bộ hành vi vận chuyển tổng cộng hơn 42 kg ma túy các loại.

Đối với 2 đối tượng tên Anh và Dũng (đều không rõ lai lịch), do chỉ có lời khai từ phía Hảo, Phượng nên không có căn cứ để truy tố, CQĐT sẽ xác minh, điều tra xử lý sau.

Bùi Thanh
.
.
.