Tử hình kẻ mua bán trái phép hơn 5kg ma túy

Thứ Năm, 30/11/2023, 21:34

Ngày 30/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ma túy ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Lê Văn Trường (SN 1993) mức án tử hình, Lê Thị Thu Huyền mức án tù chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Võ Ninh (SN 2001) bị phạt mức án 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy…

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Trường, Huyền và Ninh cùng ngụ tại TP Biên Hòa, đều nghiện ma túy và không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, từ tháng 8/2022 đến ngày 7/9/2022, Trường liên lạc với một người tên Dũ ở tỉnh Quảng Bình mua ma túy đưa vào Đồng Nai tiêu thụ.

Tử hình kẻ buôn bán hơn 5kg ma túy -0

Ngày 7/9/2022, Trường nhận 10 nghìn viên ma túy tổng hợp và đã  bán cho 2 người nghiện mỗi người 50 viên. Ngoài ra, Trường đã cùng Huyền 2 lần bán cho Ninh 367 viên ma túy với giá 36,6 triệu đồng.

Khám xét nơi ở chung của Trường và Huyền, Công an đã thu giữ 572 viên ma túy loại MDMA và hơn 9 nghìn viên ma túy dạng nén màu nâu hình chim cú mèo khối lượng gần 4,6kg.

HĐXX nhận định Trường đã có hành vi mua bán trái phép tổng cộng hơn 5kg ma túy, Huyền đã mua bán trái phép hơn 474g ma túy và Ninh đã tàng trữ trái phép hơn 186g ma túy nên phải nhận các mức án nặng để có sức răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

Ngọc Sơn
.
.
.