Truy quét tội phạm cờ bạc

Thứ Hai, 13/03/2023, 06:16

Sau hai tuần ra quân thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bóc gỡ triệt xóa hàng loạt tụ điểm bài bạc.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an Vĩnh Long yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp, chủ động rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các băng nhóm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Huyện Bình Tân và thị xã Bình Minh là hai địa phương được Công an tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm chỉ đạo. Ngay ngày đầu ra quân, Công an huyện Bình Tân triệt xóa 3 tụ điểm đánh bạc, trong đó phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát hình sự, triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc tại quán cà phê ở thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi, bắt quả tang 37 đối tượng, tạm giữ hơn 100 triệu đồng.

danh bac.jpg -0
Các đối tượng đánh bạc bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ.

Điển hình, chiều 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Bình Tân kiểm tra quán cà phê không tên do Lê Thị Diễm Hằng (SN 1976, ngụ thị trấn Tân Quới) làm chủ, bắt giữ 27 đối tượng tham gia đánh bạc với hình thức đá gà qua mạng Internet), tạm giữ 27 điện thoại di động (trong đó 16 điện thoại di động đang phát trực tiếp các trận đá gà trên mạng Internet) và 71 triệu đồng.

Trong chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Công an huyện Bình Tân, triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại xã Thành Lợi. Lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 10 người đang đánh bài ăn thua bằng tiền tại quán cà phê do Trần Thị Mỹ Duyên (SN 2003) làm quản lý, tạm giữ hơn 32 triệu đồng, 9 điện thoại và 7 xe máy.

Theo báo cáo của Công an huyện Bình Tân, sau gần 2 tuần ra quân thực hiện cao điểm đã phát hiện, bắt 7 vụ, liên quan đến 48 đối tượng, tạm giữ hơn 160 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan. Cơ quan điều tra đã củng cố hồ sơ khởi tố 1 vụ, 6 bị can.

Theo Công an các địa phương, trước và trong thực hiện cao điểm, số vụ, đối tượng đánh bạc được kiềm chế, kéo giảm nhưng diễn biến khá phức tạp, đặc biệt ở vùng quê nông thôn. Các đối tượng tụ tập, lôi kéo tham gia đánh bạc dưới các hình thức đá gà, đánh bài và cá độ qua mạng với nhà cái tại Campuchia.

Điển hình, 14h ngày 9/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Bình Minh bất ngờ ập vào kiểm tra quán giải khát do Ngô Hoàng Của (SN 1989) làm chủ tại xã Đông Thành. Thời điểm kiểm tra, Của đang cùng 18 người khác tụ tập tham gia cá cược ăn thua bằng tiền với hình thức đá gà qua mạng với nhà cái đặt tại Campuchia. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ hơn 52 triệu đồng, 20 xe máy cùng các tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Thượng tá Nguyễn Xuân Bình, Phó trưởng Công an thị xã Bình Minh cho biết: Kết quả sau gần 2 tuần ra quân thực hiện cao điểm đã phát hiện, triệt xóa 10 vụ (đá gà 5 vụ, đánh bài 4 vụ, số đề 1 vụ) liên quan đến 86 đối tượng, tạm giữ số tiền 139 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã củng cố hồ sơ, khởi tố 1 vụ, 17 bị can. 

Theo báo cáo của Công an tỉnh Vĩnh Long, thực hiện cao điểm từ ngày 1/3, Công an các đơn vị, địa phương phát hiện triệt xóa 54 vụ, liên quan 316 đối tượng (đánh bài, đá gà, cá độ bóng đá, mại dâm…). Cơ quan Công an tạm giữ hơn 600 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan. Với nhiều phương thức, thủ đoạn như: Lợi dụng mạng internet để đánh bạc, phân công các đối tượng cảnh giới, canh đường thành nhiều lớp, tổ chức đánh bạc tại nhà, khóa cửa rào, cửa chính, khi lực lượng Công an kiểm tra thì các đối tượng nhanh chóng phi tang công cụ, phương tiện đánh bạc...

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung áp dụng các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tệ nạn xã hội. Công an tỉnh Vĩnh Long xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và công tác nhận xét, đánh giá cán bộ.  Trong thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, nắm chặt địa bàn, đối tượng, có kế hoạch đấu tranh phù hợp. Tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, tuyên truyền, vận động người thân, gia đình không tham gia tệ nạn xã hội, tích cực thông tin tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội.

Chiều 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ nhóm đối tượng do Văn Công Bình (SN 1976, ngụ phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) cầm đầu, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 21h ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Tây Ninh đồng loạt đột kích 2 điểm tổ chức đánh bạc núp bóng quán cà phê tại khu phố Hiệp Thạnh và khu phố Hiệp Lễ do Bình tổ chức. Tại hiện trường, Công an bắt quả tang và mời làm việc 79 đối tượng. Tang vật thu giữ:164.470.000 đồng, 61 xe môtô và nhiều đồ vật, chứng cứ khác có liên quan.

l Trong ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu (An Giang) đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại khu vực ấp Tân Hậu A2 (xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), vào đêm 11/3. Tại hiện trường, cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ số tiền trên 45 triệu đồng (trên chiếu bạc và trên người các đối tượng), 1 bộ lắc tài xỉu, 11 ĐTDĐ, 5 xe môtô... (T. Lĩnh - N. Túc - Minh Nhật)

Văn Vĩnh
.
.
.