Trộm chìa khoá, đối tượng có 5 tiền án mở cửa lấy tài sản

Thứ Hai, 11/03/2024, 19:31

Đối tượng đó là Dương Quốc Huy (SN 1992, tạm trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Lợi dụng sơ hở của gia chủ, Huy đã lấy trộm chìa khoá, mở cửa nhà rồi lấy trộm tài sản…

Liên quan đến vụ án trên, ngày 11/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huy về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Được biết, Huy là đối tượng có 5 tiền án. Từ năm 2010 đến năm 2020, đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hà Nội xử lý. Bản án gần đây nhất vào tháng 9/2021, Huy bị TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt 16 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trộm chìa khoá, đối tượng 5 tiền án mở cửa lấy tài sản -0
Đối tượng Dương Quốc Huy.

Ngày 27/2, Huy đi lang thang đến địa bàn quận Long Biên. Khi đến ngách 544, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, đối tượng phát hiện nhà chị V sơ hở khi cửa sổ tầng 1 không đóng. Khi soi đèn pin vào trong nhà, Huy phát hiện chùm chìa khóa vứt ở ghế liền dùng một thanh gỗ và một chiếc mắc áo làm công cụ để móc chùm chìa khóa.

Sau khi mở cửa, đối tượng lục soát từ tầng 2 xuống tầng 1 rồi lấy được 1 chiếc xe máy Honda SH, 3 chiếc điện thoại di dộng và 27 triệu đồng…

Không dừng lại ở đó, trong khi mở 1 trong 3 chiếc điện thoại di động của chủ nhà, Huy phát hiện tài khoản ngân hàng có tiền liền vào mạng xã hội, tìm “kênh” hướng dẫn để rút tiền trong tài khoản và đã rút được 16 triệu đồng.

Sau khi trộm cắp được tài sản, trưa 27/2, Huy liên hệ với đối tượng Hiếu (quê Hà Nam) bán 3 chiếc điện thoại di động. Qua trao đổi, Hiếu đồng ý mua 1 chiếc điện thoại với giá 8,5 triệu đồng. Sau đó một ngày, qua mạng xã hội, Huy tiếp tục bán chiếc xe Honda SH với giá 21 triệu đồng.

Nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra nhưng gặp nhiều khó khăn do đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Cụ thế, trong quá trình gây án, Huy đội mũ, đeo khẩu trang che gần kín mặt. Thời điểm xảy ra vụ án, không có nhân chứng…

Song qua quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/3, Huy đã sa lưới. Trước những tài liệu Cơ quan Công an thu giữ, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

X. Mai
.
.
.