Triệt phá băng nhóm trộm hàng trăm mô tơ

Chủ Nhật, 08/10/2023, 12:22

Hàng trăm mô tơ, nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp trong thời gian ngắn khiến dư luận hết sức bức xúc.

Ngày 8/10, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thời gian qua, Công an huyện Đơn Dương liên tục nhận được trình báo của bà con nông dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào khu vực sản xuất nông nghiệp, tháo trộm mô tơ và nhiều loại máy móc, nông cụ liên quan.

Triệt phá băng nhóm trộm hàng trăm mô tơ gây bức xúc dư luận -0
Tang vật vụ án và một đối tượng có liên quan bị Công an huyện Đơn Dương bắt giữ.

Có đêm, trên địa bàn huyện bị mất tới 10 chiếc mô tơ bơm nước. Điều này đã khiến bà con nông dân vô cùng hoang mang, bức xúc. Lãnh đạo Công an huyện Đơn Dương đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, phối hợp với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương vào cuộc, điều tra, làm rõ.

Tài liệu thu thập ban đầu xác định, có đêm nhóm trộm thực hiện trộm từ 6-10 chiếc mô tơ bơm nước của người dân. Những chiếc mô tơ này thường được gia chủ gắn trong chòi tại vườn, hằng ngày dùng để bơm nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Triệt phá băng nhóm trộm hàng trăm mô tơ gây bức xúc dư luận -0
Hàng trăm mô tơ bơm nước của người dân đã bị nhóm đối tượng lấy trộm.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định và bắ giữ 4 đối tượng liên quan tới hàng loạt vụ trộm cắp trên là Lang Văn Long (SN 1996), Lang Văn Việt (SN 1999), đều thường trú tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, hiện tạm trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), K'Tuy (SN 1999), thường trú tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà và Hoàng Gia Thịnh (SN 1996), trú xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Đơn Dương bắt giữ thêm Lê Công Vỹ (SN 1997), ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng và Nguyễn Hoài Long (SN 1998), trú tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Triệt phá băng nhóm trộm hàng trăm mô tơ gây bức xúc dư luận -0
Xe ô tô nhóm đối tượng sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp tài sản.

Khám xét chỗ ở của nhóm đối tượng, Công an huyện Đơn Dương phát hiện, thu giữ nhiều tài sản là mô tơ bơm nước cùng các tang vật khác có liên quan tới vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, cho tới ngày bị bắt, nhóm trộm trên đã thực cả trăm vụ trộm cắp mô tơ bơm nước, máy móc nông nghiệp trên địa bàn huyện Đơn Dương, bán các tài sản trộm được lấy hàng trăm triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Trong những lần đi trộm, chúng thường sử dụng xe ôtô để di chuyển nhằm chở tang vật và tránh sự nghi ngờ của người dân.

Khắc Lịch
.
.
.