Triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại

Thứ Ba, 19/12/2023, 14:20

Chiều 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá nhóm các đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Bình... Đáng nói, hầu hết các đối tượng trong băng nhóm này chỉ trong độ tuổi từ 13-17... 

Trước đó, vào ngày 8/12, trước số nhà 752/52 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, Nguyễn Văn Minh Hoàng (SN 2006; thường trú phường 9, quận Tân Bình) và N.P.P (SN 2009; thường trú phường 1, quận Tân Bình) đã giật một điện thoại di động (ĐTDĐ) hiệu Samsung của anh D.T.K (SN 1978; thường trú phường 8, quận Tân Bình).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Bình phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, bằng mọi cách truy bắt các đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất để người dân an tâm.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng gây án và chúng khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ án cướp giật tài sản khác.

Triệt phá nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại  -0
Các đối tượng gây án.

Đơn cử, ngày 21/11, trước số nhà 265 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, lợi dụng sơ hở của nạn nhân, N.D.T (SN 2009; thường trú phường 10, quận Tân Bình) và N.P.P đã giật một ĐTDĐ hiệu OPPO của ông D.H.K (SN 1964; thường trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Ngay sau đó, chúng tiếp tục gây ra vụ cướp giật 2 chiếc ĐTDĐ gồm: Iphone 11 và Iphone XS Max. Để thực hiện vụ cướp giật tài sản này, 3 đối tượng N.T.M (SN 2009; thường trú phường 10, quận Tân Bình), V.M.Q (SN 2007; thường trú phường 7, quận 6) và N.T.B.K (SN 2011; thường trú phường 14, quận Tân Bình) điều khiển xe gắn máy chạy theo sau N.D.T và N.P.P để “cản địa” khi nạn nhân chống trả hoặc người dân truy đuổi.

Các đối tượng trong băng nhóm này đã liên tiếp gây án, vụ trước vừa xong, gặp “con mồi” khác là chúng lập tức ra tay “ăn hàng”. Như sau khi N.P.P điều khiển xe gắn máy chở theo N.T.B.K gây ra vụ cướp giật ĐTDĐ Samsung của một phụ nữ (vào cuối tháng 10/2023, không nhớ rõ thời gian) trước số nhà 9/9 đường Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình, trên đường tẩu thoát, khi đến trước khách sạn Đệ Nhất (số 18 Hoàng Việt, phường 4, Tân Bình), N.P.P và N.T.B.K tiếp tục cướp giật chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone của một thanh niên đang vừa điều khiển xe gắn máy vừa sử dụng điện thoại.

Triệt phá băng nhóm nhí gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại  -0
Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để cướp giật (hình minh họa).

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự thống kê, các đối tượng đã gây ra 7 vụ cướp giật ĐTDĐ. Đa số nạn nhận sau khi bị cướp giật tài sản không trình báo Cơ quan Công an.

Về phần các đối tượng, sau khi cướp giật tài sản, chúng đều đem bán cho Nguyễn Văn Thạo (SN 1988; thường trú: chung cư Bàu Cát 2, đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình).

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Thạo, thu giữ nhiều ĐTDĐ và tang vật khác có liên quan vụ án.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Minh Hoàng, N.P.P, N.T.M, V.M.Q về hành vi “ Cướp giật tài sản”; đối với Nguyễn Văn Thao về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Riêng đối với N.D.T cùng đồng phạm còn thực hiện các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Phú, do đó Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ, đối tượng cùng vật chứng liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú thụ lý theo thẩm quyền.

Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi ai là nạn nhân của các đối tượng trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để trình báo, hỗ trợ điều tra. 

Phú Lữ
.
.
.