Thuê căn hộ chung cư cao cấp để tổ chức đánh bài Poker

Thứ Tư, 13/09/2023, 18:10

Tối 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ, xử lý hình sự 13 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Gá bạc” bằng hình thức đánh bài Poker…

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, trong thời gian vừa qua, tội phạm về lĩnh vực hình sự nói chung và tội phạm về tệ nạn xã hội nói riêng vẫn luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm né tránh và đối phó sự truy vết của lực lượng Công an.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện thường xuyên rà soát, chủ động nắm tình hình trên địa bàn, kết hợp tuyên truyền đến quần chúng nhân dân phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá ngày càng hiệu quả hơn.

Thuê căn hộ chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker -0
Bắt giữ, xử lý hình sự 13 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Gá bạc” bằng hình thức đánh bài Poker…

Qua đó, Phòng CSHS phát hiện một nhóm người có dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker với thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp. Chúng tạo nhóm kín trên ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, lôi kéo các đối tượng là sinh viên các trường đại học, nhân viên các công ty tài chính, bảo hiểm, nhân viên chứng khoán… - những người có điều kiện về kinh tế để hoạt động phạm tội.

Đặc biệt, chỉ những người quen biết thì chúng mới cho vào nhóm kín để liên lạc tham gia đánh bạc… Chúng thuê 2 nhân viên thay phiên nhau chia bài, phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí cho các con bạc. Đồng thời, chúng thường chọn chung cư cao cấp, có sự bảo mật về an ninh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để làm tụ điểm hoạt động phạm tội, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Thuê căn hộ chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker -2
Hai đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

 Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành xác minh, xác định được đối tượng cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc này là Nguyễn Viết Anh Quân (SN 2001, cư trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Lợi dụng danh nghĩa trò chơi trí tuệ Poker, Anh Quân đã lôi kéo nhiều đối tượng trí thức tham gia cờ bạc trá hình với số tiền sát phạt hàng trăm triệu đồng/1 lần đánh bạc. Để né tránh sự theo dõi, truy bắt của lực lượng chức năng, Anh Quân thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc và mỗi tuần chỉ lôi kéo các con bạc đánh bạc 1 lần.

Tối ngày 6/9, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 4 đã tiến hành bắt quả tang các đối tượng tại một căn hộ chung cư cao cấp. Qua đó, đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc gồm: bộ bài tây, phỉnh nhựa (với số tiền quy đổi tương đương hàng trăm triệu đồng), bàn chuyên dụng để đánh bài Poker… Đồng thời, mời nhiều đối tượng có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Thuê căn hộ chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker -0
Thuê căn hộ chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker -1
Các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức Poker bị bắt quả tang tại một căn hộ chung cư cao cấp ở quận 4.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận vào khoảng giữa tháng 6/2023, đối tượng Trịnh Quốc Khải mua bàn Poker dạng xếp và nhiều loại công cụ khác nhau để trong phòng ngủ căn hộ thuộc chung cư Gold View số 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 để sử dụng.

Do muốn có tiền để tiêu xài nên Quốc Khải đã cho Anh Quân thuê lại căn hộ trên theo ngày với giá 2 triệu đồng/1 ngày để tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker được quy đổi từ điểm phỉnh thành tiền.

Sau khi Anh Quân đổi tiền thành phỉnh, khách sẽ đến bàn Poker để tham gia đánh bạc với những người khác ngồi chung bàn. Mỗi bàn chơi đánh bạc tối đa 9 người, tối thiểu là 5 người.

Các nhân viên chia bài (Dealer) sử dụng bộ bài tây loại 52 lá để chia cho các con bạc và được xem là trọng tài của bàn đánh bạc đó. Trước khi tham gia đánh bạc, khách phải đổi tiền thành phỉnh ít nhất là 5 triệu đồng (tương đương 5.000 điểm) có mệnh giá là 20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, mức đặt cược (Blind).

Qua vụ việc trên, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo đến người dân không tham gia đánh bạc với bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc thì cần báo ngay cho Cơ quan Công an để đấu tranh, triệt phá kịp thời.

Phú Lữ
.
.
.