Thủ đoạn của cặp vợ chồng chuyên khống chế tiếp viên bằng ảnh khỏa thân

Thứ Sáu, 09/12/2022, 10:45

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt các hành vi phạm tội: Bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức hoạt động bán dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (Tố Linh, SN 1991) cùng chồng là Trần Đình Hưng (SN 1991) cầm đầu…

Sau thời gian dài trinh sát, chiều 2/12, các lực lượng phối hợp đã bất ngờ ập vào một căn nhà ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa bắt quả tang 8 đối tượng đang giam giữ 14 nạn nhân nữ là tiếp viên quán karaoke. Quá bất ngờ khi phát hiện Công an, các đối tượng không kịp “đào tẩu”. 

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Vũ Phong (Phong Max, SN 1997, ngụ phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), Trương Jhon Ny (Nam Ka, SN 2000, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), Ngô Minh Khoa (SN 1999, ngụ xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) Trần Tuấn Khải (SN 1999, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), Quách Văn Quang (SN 2005), Lê Thị Nguyệt Nhi (Bi, SN 2004), Mai Trung Hiếu và Trần Quốc Tuấn (SN 2006, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai). Đây là 8 đối tượng được xác định là đàn em thân cận, có vai trò quan trọng trong các hoạt động phi pháp của vợ chồng Trần Đình Hưng và Nguyễn Thị Cẩm Tuyền. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, Công an thu giữ hàng trăm sổ sách, giấy tờ liên quan đến hợp đồng cho vay lãi nặng và nhiều hung khí như dao, roi điện tự chế …

Cặp vợ chồng chuyên khống chế, chăn dắt gái “ngành” bằng hình ảnh khỏa thân khai gì với Công an?  -0
Nguyễn Thị Cẩm Tuyền khai nhận sự việc với cán bộ điều tra.

Cùng thời điểm trên, 3 tổ công tác khác cũng đồng loạt bắt giữ Tuyền, Hưng tại nhà riêng ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa và tiến hành kiểm tra 2 quán karaoke của đường dây này. Tại quán karaoke Nice ở  phường Tân Biên, TP Biên Hoà, Công an bắt quả tang 3 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục cho 3 khách nam. Trong khi đó kiểm tra quán karaoke Thụy Dương ở phường Tam Hiệp, TP Biên Hoà, Công an cũng đã bắt quả tang 1 phòng có 3 nữ tiếp viên đang nhảy múa thoát y cho khách nam giới trong phòng.

Đấu tranh bước đầu với nhóm đối tượng, Công an xác định Nguyễn Thị Cẩm Tuyền và Trần Đình Hưng là 2 đối tượng chính, cầm đầu nhóm tội phạm  gây ra một loạt hành vi phạm pháp như cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng, tổ chức mại dâm. Thủ đoạn của Tuyền và Hưng là móc nối với các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh - những kẻ đang núp dưới vỏ bọc môi giới việc làm.

Nạn nhân chúng nhắm đến là các cô gái trẻ tuổi, đang muốn tìm kiếm “việc nhẹ lương cao” sau đó ép buộc, lừa nạn nhân vay nợ với số tiền từ 20 - 25 triệu đồng. Tinh vi hơn, lúc ép các nạn nhân ghi giấy vay nợ, nhóm này đã dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh ghi lại để thể hiện rằng các nạn nhân tự nguyện đến cơ sở của chúng để xin việc làm và vay tiền chứ không phải bị ép buộc. Thậm chí có nhiều trường hợp các đối tượng đã bắt nạn nhân phải thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế không cho nạn nhân bỏ trốn.

Sau khi viết giấy vay nợ, những nữ nạn nhân này được Tuyền, Hưng đưa về quán karaoke Nice ở phường Tân Biên và căn nhà ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa giao cho đàn em canh giữ để bắt đầu hành trình chăn dắt các cô gái. Hàng ngày, các đối tượng này có nhiệm vụ canh giữ, quản lý, cắt cử người chở các nạn nhân đến 2 quán karaoke Nice và Thụy Dương để tiếp khách bằng hình thức rót bia, kích dục, khỏa thân múa thoát y và bán dâm. Tiếp viên không được nhận tiền lương mà chỉ nhận tiền “bo” của khách. Dù vậy, số tiền này các tiếp viên phải nộp lại cho chúng theo mức mà Tuyền đặt ra.

Cặp vợ chồng chuyên khống chế, chăn dắt gái “ngành” bằng hình ảnh khỏa thân khai gì với Công an?  -0
Trần Đình Hưng bị bắt giữ, đưa về cơ quan Công an.

Nguyễn Vũ Phong khai nhận, Phong được Tuyền giao nhiệm vụ quản lý “đào” để thu hồi và giữ số tiền do các cô gái trả góp hàng ngày. Ngoài ra Phong còn phải theo lệnh đi bắt giữ người trái phép mỗi khi có nữ tiếp viên bỏ trốn hoặc vay tiền nặng lãi nhưng không có để trả, buộc họ phải quay về phục vụ quán karaoke trá hình cho Tuyền. Chỉ trong khoảng 6 tháng trước khi bị bắt, Tuyền và Hưng đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao từ 20 - 30%/tháng.

Ngoài ra Tuyền và Hưng còn dùng các thủ đoạn khác để uy hiếp tinh thần các nữ tiếp viên nhằm chiếm đoạt một phần số tiền bo của họ và đa thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. “Khi về quán làm cho tôi, tất cả nhân viên nữ đều buộc phải làm hợp đồng vay mượn tiền và phải trả góp hàng ngày. Trong khi làm việc, nếu khách có nhu cầu kích dục, thoát y tôi cũng tạo điều kiện và buộc các nữ tiếp viên thực hiện”, Nguyễn Thị Cẩm Tuyền khai nhận với cán bộ điều tra.

Nếu mỗi nhân viên được khách “bo” 500 nghìn đồng thì phải đóng phí 100 nghìn cho vợ chồng Tuyền, được khách “bo” 1 triệu đồng sẽ phải “cắt phế” 300 nghìn đồng cho Tuyền. Dã man hơn, hàng ngày vợ chồng Tuyền còn tính sổ và bắt các tiếp viên trả tiền tiền nợ gốc, đóng tiền lãi ở mức “cắt cổ”.

Rất nhiều lần, các tiếp viên muốn bỏ trốn nhưng vợ chồng Tuyền và đám đàn em chuẩn bị sẵn các chiêu trò khống chế như quay phim chụp hình thoát y nữ tiếp viên rồi đe dọa nếu ai bỏ trốn sẽ tung ảnh nóng lên mạng. “Với việc canh chừng bởi đám tay chân của vợ chồng Tuyền gần như 24/24 ở quán karaoke, việc trốn thoát gần như là không thể”, một nữ tiếp viên vừa khóc, vừa kể. 

Cặp vợ chồng chuyên khống chế, chăn dắt gái “ngành” bằng hình ảnh khỏa thân khai gì với Công an?  -0
Những đàn em của vợ chồng Tuyền, Hưng Bị bắt giữ.

Qua phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh và Công an TP Thủ Đức, (TP Hồ Chí Minh), Công an Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm Nguyễn Khánh Hội (SN 2002, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Tấn Kiệt (SN 2004, ngụ Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và Hà Văn Nghị (SN 1978, ngụ huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Thủ đoạn để săn tìm các cô giá nhẹ dạ của nhóm đối tượng này là đăng tải các thông tin tuyển nhân viên làm việc tại các quán karaoke trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai với thu nhập từ 30-50 triệu đồng/tháng.

Khi nạn nhân sập bẫy, chúng sẽ ép buộc, đe dọa các nạn nhân phải viết giấy vay nợ với số tiền từ 18 - 25 triệu đồng. Số tiền này chúng nói với nạn nhân là tiền phí môi giới việc làm. Sau đó chúng sẽ liên hệ cho nhóm của Tuyền và Hưng đến chuộc các nạn nhân về phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, từ việc nạn nhân hoàn toàn không vay nợ, các đối tượng  đã ép buộc nạn nhân phải trả nợ cho chúng. Các đối tượng ép nhân viên nữ tại quán karaoke phục vụ khách bằng hình thức trá hình và kiểm soát ra vào, ăn ở đã tước đi quyền tự do đi lại của họ. Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cô gái khi có nhu cầu tìm kiếm việc làm hãy cảnh giác với những lời dụ dỗ, lôi kéo “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để tránh biến mình thành nạn nhân của đường dây tội phạm.

Bảo Sơn
.
.
.