Tạm giữ hình sự hai đối tượng tổ chức cá độ bóng đá

Thứ Sáu, 02/12/2022, 09:10

Trong lúc đối tượng cầm đầu đang cập nhật các cuộc cá cược bóng đá tại nhà riêng, thì các trinh sát hình sự bất ngờ ập vào kiểm tra bắt giữ cùng nhiều chứng cứ có liên quan hành vi tổ chức đánh bạc

Sau hai ngày đấu tranh khai thác kết hợp với các chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận ), cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Hải (SN 1988) và Võ Minh Tiến (SN 1986), cùng trú ở thôn Tân Lập 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn để điều tra và xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tạm giữ hình sự hai đối tượng tổ chức cá độ bóng đá -0
Nguyễn Đức Hải và Võ Minh Tiến sau khi bị bắt giữ.

Trước đó vào đêm 30/11, từ nguồn tin báo của người dân, một mũi trinh sát của Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Ninh Sơn bất ngờ ập vào nhà ông Nguyễn Đức Hải vây bắt quả tang người đàn ông này đang tiếp nhận cá cược bóng đá giải World Cup 2022 với Võ Minh Tiến và Nguyễn Quang Thanh (SN 1989, trú ở thôn Tân Lập 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn).

Kiểm tra các chứng cứ tài liệu trong máy tính và sổ sách thu thập được cho thấy trong các đêm 28 và 29/11, Hải tiếp nhận cá cược các trận đấu bóng đá Hàn Quốc -–Ghana, Cameroon -–Serbia, Brazil - Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha - Urugoay, Hà Lan - Quatar, Ecuador - Senegal…

Bước đầu đã xác định được tổng số tiền cá cược bóng đá Hải và Tiến thực hiện trong đêm 28 và 29/11 gần 39 triệu đồng.

Hành vi của Hải và Tiến có dấu hiệu tội phạm “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, điều 322 BLHS nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn ra quyết định tạm giữ hình sự lập thủ tục khởi tố, tạm giam để điều tra và xử lý về tội danh này.

Hữu Toàn
.
.
.