Tài xế xe ôm đâm chết người rồi leo lên nóc nhà cố thủ

Thứ Năm, 23/11/2023, 13:26

Sáng 23/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Luyện (SN 1983, ngụ tại quận Tân Phú) 12 năm tù về tội “Giết người”. Gia đình bị cáo đã bồi thường 50 triệu đồng tiền chi phí mai táng, tổn thất tinh thần theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Tài xế xe ôm đâm chết người rồi leo lên nóc nhà cố thủ lãnh án -0
Bị cáo tại tòa.

Theo kết quả điều tra, Trần Thị Có và Phạm Vũ Phương là vợ chồng, có một con gái chung tên T.T.P. (SN 2020). Tuy nhiên hai vợ chồng này đã ly hôn, anh Phương là người chăm sóc, nuôi dưỡng con gái và sống cùng chị gái và anh rể là Nguyễn Ngọc Quanh tại nhà không số (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Khoảng 21h tối 22/5/2022,  chị Có nhờ Luyện chở đến nhà chồng cũ địa chỉ trên để thăm và đón con gái đi chơi. Tới nơi, anh Phương và ông Quanh không đồng ý cho chị Có đón con đi chơi nên hai bên to tiếng với nhau. Chị Có đi ra phía trước nhà và tiếp tục cãi nhau với ông Quanh. Tại đây, ông Quanh nhìn thấy Luyện đứng chờ thì nghĩ Luyện là bạn trai mới của Có nên quay ra đánh nhau với Luyện.

Thấy vậy, anh Phương và anh Nguyễn Tấn Đạt (con trai ông Quanh) cũng chạy ra cùng với ông Quanh đánh Luyện. Trong lúc đánh nhau, Luyện rút 1 con dao tự chế, đâm trúng ngực trái và bụng ông Quanh, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Thấy cha bị đâm, Đạt xông đến đá Luyện thì bị Luyện đâm 1 nhát trúng vùng bụng. Gây án xong Luyện bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy, Luyện vứt hung khí rồi leo lên nóc một nhà dân trên Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân để trốn. Khoảng 22h30’ phút cùng ngày thì Luyện bị Công an quận Bình Tân bắt giữ.

Cha con ông Quanh được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng ông Quanh đã tử vong trước khi đến bệnh viện, còn Đạt sau khi sơ cứu được xuất viện vì bị thương nhẹ.

Bùi Thanh
.
.
.