Tài xế máy xúc lừa đảo, chiếm đoạt gần 3,3 tỷ đồng

Thứ Tư, 25/10/2023, 11:15

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đối tượng Trần Vinh Sơn (SN 1982, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ).

Được biết, trong quá trình làm công nhân lái máy xúc trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây, Trần Vinh Sơn tự nhận có quan hệ quen biết với một số cán bộ địa chính và có khả năng giúp chuyển đổi đất vườn, đất trồng cây lâu năm... thành đất ở. Tin lời Sơn, nhiều người đã liên hệ nhờ đối tượng này giúp đỡ.

Công nhân lái máy xúc lừa đảo, chiếm đoạt gần 3,3 tỷ đồng -0
Đối tượng Trần Vinh Sơn.

Với lý do cần tiền để “lo lót” và nộp thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nhà nước, Sơn đã thu của 6 người dân với số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Sơn lên mạng xã hội đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã giao cho một số “khách hàng”. Đến khi đến cơ quan công chứng để chuyển nhượng đất, một số bị hại đã phát hiện hành vi gian dối của Sơn và tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ.

Trong số các bị hại, nạn nhân bị Sơn lừa đảo chiếm đoạt tiền nhiều nhất là ông Đ.T K (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) với số tiền chiếm đoạt 1,46 tỷ đồng. Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Vinh Sơn, cơ quan điều tra đã thu giữ được 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sơn khai nhận đặt làm giả.

Vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thân Lai
.
.
.