Tài xế lãnh án 2 năm tù vì không cứu giúp người bị nạn

Thứ Tư, 23/08/2023, 15:37

Sau khi phát hiện va chạm trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, tài xế xe container không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm mà rời khỏi hiện trường nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 23/8, TAND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Văn Khởi (SN 1983, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) 2 năm tù về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Theo cáo trạng, 0h ngày 2/2, Khởi lái xe container chở hàng từ Vĩnh Long đến TP Hồ Chí Minh để giao ở cảng Cát Lái. Tài xế lái phương tiện lưu thông trên cao tốc đến đoạn qua xã Tân Hội Đông (huyện Châu Thành), phát hiện xe bị sự cố nên cho chạy chậm lại và dừng ở làn đường sát dải phân cách.

z4629081845513_8fb2b45c2aeef48f2b850a632f99157f.jpg -0
Bị cáo Khởi tại phiên tòa.

Lúc này, xe khách 16 chỗ từ phía sau lưu thông tới đã xảy ra va chạm với xe container do Khởi cầm lái đang dừng phía trước. 

Sau cú va chạm, Khởi phát hiện phần đầu xe khách biến dạng nặng. Những người trên xe khách 16 chỗ la lớn, kêu cứu và đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Khởi tuy có điều kiện nhưng không cứu giúp, không trình báo cơ quan Công an mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, xe khách trên do tài xế Nguyễn Hồng Hoàng (SN 1972, ngụ tỉnh An Giang) cầm lái. Thời điểm trên, xe khách được ông Lê Văn Nhanh (SN 1946, ngụ tỉnh An Giang) thuê đưa cháu về nhà chồng ở tỉnh Đồng Nai. Trên xe có 12 người, trong đó 11 người là hành khách và tài xế.

Hậu quả cú va chạm đã khiến tài xế xe 16 chỗ tử vong. Phan Văn Suôn (SN 1974) và Phan Mộng Tuyền (SN 1972) là cậu và cô của cô dâu bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Quá trình điều trị, đến ngày 11/2, ông Nhanh là ông nội của cô dâu cũng đã tử vong.

Cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe 16 chỗ điều điều phương tiện mà trong máu có nồng độ cồn, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe container. Tuy nhiên tài xế xe 16 chỗ đã tử vong nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Văn Vĩnh
.
.
.