Sau “chén tạc chén thù”, đôi bạn cùng nhau lãnh án

Thứ Ba, 07/03/2023, 15:01

Đánh bạn bị bị thương nặng, rồi bỏ mặc nạn nhân nằm bất động bên đường, kẻ đi ngủ, người trở về nhà như không hề có chuyện gì xảy ra.

Ngày 7/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Quí (SN 1993, ngụ tại Tiền Giang) 15 năm tù và Hồ Văn Tình (SN 1998, ngụ tại Quảng Trị) 14 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Hồ Văn Tình và Nguyễn Ngọc Quí là nhân viên phục vụ tại một cơ sở Massage thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Tối 11/1/2022, Tình và Quí đang vui chén tại phòng tiếp khách của cơ sở Massage, đến khoảng 1h sáng ngày 12/1/2022, thì Nguyễn Tín Trọng (bạn của Tình) đến ngồi nhậu cùng.

Sau “chén tạc chén thù”, đôi bạn cùng nhau lãnh án -0
Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Quí và Hồ Văn Tình tại tòa.

Trong lúc “chén tạc chén thù” thì giữa Tình và Trọng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trọng đánh Tình, rồi chạy ra ngoài. Tình cầm dao đuổi theo. Khi đuổi kịp “đôi bạn” lại giằng co đánh nhau. Lúc này, thấy hai bạn đang đánh nhau, thay vì can ngăn, Quí lại chạy ra trước tiệm Massage lấy 1 cây xẻng đánh nhiều nhát vào lưng, đầu Trọng, khiến nạn nhân nằm bất động trên đường.

Đã không đưa bạn đi cấp cứu mà Tình còn “bồi thêm” vào mặt Trọng bằng những cú đấm đá. Sau đó cả hai bỏ mặc nạn nhân nằm bất động trên đường, Tình vào tiệm Massage đóng cửa ngủ, còn Quí bỏ đi.

Trọng được mọi người đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm tính mạng nhưng bị thương nặng ở đầu với tỷ lệ thương tổn 54%.

Bùi Thanh
.
.
.