Sau 16 năm ngồi tù vì ma túy lại tiếp tục mua bán heroin

Thứ Sáu, 21/07/2023, 11:25

Chấp hành xong 16 năm tù vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tái hòa nhập cộng đồng năm 2021, Vàng A Dông, SN 1988, trú tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên lại tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy và bị bắt quả tang.

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định, đơn vị vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và Cục Hải quan Hà Nam Ninh bắt quả tang Vàng A Dông đang mua bán trái phép chất ma túy tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định vào ngày 15/7/2023. 

Sau 16 năm ngồi tù vì ma túy lại tiếp tục mua bán heroin -0
Vàng A Dông và tang vật vụ án.

Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin (khoảng 1,5 kg), 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 3 triệu đồng tiền mặt và một số vật chứng khác.

Vàng A Dông khai nhận, mới ra tù năm 2021 sau 16  năm chấp hành án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Biết ma túy là chất gây nghiện, bị pháp luật nghiêm cấm song Vàng A Dông vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, móc nối, tìm khách mua rồi vận chuyển ma túy từ Điện Biên về các tỉnh giao cho khách. 

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án.

Bích Mận
.
.
.