Sát hại vợ chồng tình nhân vì bị lừa gạt tình cảm

Thứ Tư, 04/01/2023, 13:50

Tức giận vì bị lừa dối, khi biết người tình vẫn sống chung và chưa ly hôn với chồng, gã đàn ông xách dao tới nhà nạn nhân đòi tình, đòi tiền và đòi luôn mạng sống của vợ chồng nhân tình.

Ngày 4/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xứ và tuyên phạt tử hình Quách Hào Quang (SN 1981, ngụ tại Cà Mau) về tội “Giết người “, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện các nạn nhân 2 tỷ đồng.  

Theo cáo trạng, anh Nguyễn Hồng Hải và chị Hồ Thị Mạng là vợ chồng đăng ký kết hôn vào năm 2003, cùng sinh sống tại  ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Sát hại vợ chồng tình nhân vì bị lừa gạt tình cảm -0
Bị cáo Quách Hào Quang.

Năm 2019, chị Mạng quen biết và nảy sinh tình cảm với Quang. Chị Mạng nói với Quang rằng đã ly hôn với chồng. Đến cuối  năm 2020, Quang phát hiện chị Mạng chưa ly hôn và vẫn đang sống chung với anh Hải.

Vào khoảng 20 h 30 ngày 9/10/2021, sau khi uống rượu, Quang nhiều lần gọi điện thoại cho người tình nhưng không được. Tức giận và nghĩ đến chuyện mình bị người tình lừa dối về việc đã ly hôn, Quang vào bếp lấy con dao giấu trong người rồi lấy xe gắn máy chạy đến nhà chị Mạng để nói chuyện.

Sát hại vợ chồng tình nhân vì bị lừa gạt tình cảm -0
Bị cáo Quách Hào Quang đang nghe HĐXX tuyên án.

Khi đến nơi, Quang nhìn thấy vợ chồng anh Hải đang ở trong nhà. Cổng không khóa nên Quang tự mở cửa đi vào. Anh Hải hỏi Quang đi đâu? “Em qua đây để nói chuyện”, Quang trả lời. Chị Mạng nói với chồng: “Có chuyện gì đâu mà nói, đánh nó đi, đừng để nó vào nhà!". Giữa Quang và vợ chồng chị Mạng xảy ra xô xát đánh nhau.

Anh Hải, chị Mạng vừa đánh vừa xô đẩy Quang ra khỏi nhà. Quang liền rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Mạng. Anh Hải xông vào ngăn cản thì bị Quang  dùng dao, cây  sắt, đánh.

Sau cuộc hỗn chiến, cả hai vợ chồng chị Mạnh bị bất tỉnh. Hàng xóm đến can ngăn khống chế bắt giữ Quang, đồng thời đưa hai vợ chồng chị Mạng đi cấp cứu nhưng cả hai nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện.

Tại tòa, Quang khai mặc dù đã có vợ con nhưng vẫn phát sinh tình cảm với chị Mạng đã có gia đình và chị Mạng nói với Quang là đã ly hôn chồng. Tuy nhiên sau đó, Quang phát hiện chị Mạng chưa ly hôn và cắt đứt liên lạc với Quang. Trước đó, Quang có cho nhân tình mượn tiền nên khi biết chị Mạng chưa ly hôn và cắt liên lạc với mình nên Quang đến nhà đòi tiền và giữ tình, nhưng không được nên hai bên xảy ra xô xát dẫn đến án mạng.

Tuy nhiên, con gái của vợ chồng bị hại cho rằng, không biết chuyện quan hệ tình cảm của mẹ mình nhưng có việc mâu thuẫn tiền bạc giữa mẹ mình và bị cáo. Bị cáo hay đến nhà bị hại quậy phá, và gây ra án mạng. Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 2 tỷ đồng và mức án cao nhất dành cho bị cáo.

Bùi Thanh
.
.
.