Rủ nhau trộm 40 tấn gỗ keo bán lấy tiền ăn nhậu

Thứ Năm, 21/12/2023, 17:35

Các đối tượng rủ nhau vào rừng keo trồng của người dân, sau đó dùng cưa máy cưa trộm gỗ keo mang đi bán lấy tiền để ăn nhậu đã bị Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Cao (SN 1994); Nguyễn Văn Quyết (SN 1986); Nguyễn Quang Hải (SN 1999); Nguyễn Văn Thắng (SN 1984) và Nguyễn Đình Văn (SN 1981) cùng trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về tội trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam các đối tượng trộm 40 tấn gỗ kéo bán lấy tiền ăn nhậu -0
Keo của người dân trồng gần đến kỳ thu hoạch đã bị các đối tượng cắt trộm bán lấy tiền ăn nhậu.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, nhận được tin báo của người dân về việc keo trồng gần đến kỳ thu hoạch ở khu vực lô H1, khoảnh 6, tiểu khu 238 thuộc khu vực rừng Chà Nòi, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch đã bị kẻ gian cắt trộm mang ra khỏi rừng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã chỉ đạo lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh và làm rõ; 3 vụ trộm gỗ keo do 29 nghi phạm thực hiện.

Bắt tạm giam các đối tượng trộm 40 tấn gỗ kéo bán lấy tiền ăn nhậu -0
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm keo của người dân.

Khoảng 19h ngày 28/8, Phạm Văn Cao cùng 10 nghi phạm khác đều trú tại xã Xuân Trạch đã đi lấy trộm hơn 13 tấn keo, sau đó bán với giá 10 triệu đồng. Lúc 19h ngày 29/8, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải cùng 5 nghi phạm khác đều trú tại xã Xuân Trạch đã đi lấy trộm 12 tấn keo, bán với giá 11 triệu đồng. Tiếp đó, vào lúc 21h ngày 29/8, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Đình Văn cùng 9 nghi phạm khác đều trú tại xã Xuân Trạch đi lấy trộm 15 tấn keo, bán với giá 15,5 triệu đồng. Số tiền có được sau khi trộm gỗ keo, các đối tượng đã chia nhau để tổ chức ăn nhậu.

Sông Lam
.
.
.