“Quậy” trong buồng tạm giam, 3 phạm nhân án chồng án

Thứ Năm, 08/09/2022, 15:29

Là những phạm nhân với thành tích bất hảo, kẻ án chung thân về tội “giết người”, kẻ án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma tuý”, nhưng các đối tượng đã quậy phá nơi giam giữ để rồi lần nữa ra tòa, án chồng án.

Ngày 8/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo  Nguyễn Văn Thành  (SN 1973, ngụ huyện Củ Chi) 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về giam giữ” cộng án cũ chung thân, tổng hợp Thành phải chịu mức án chung thân; Nguyễn Bằng Việt Dũng (SN 1976, ngụ tại Sóc Trăng) 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về giam giữ” cộng án cũ là tử hình, tổng hợp Dũng phải chịu mức án tử hình; Phạm Đức Huy (SN 1991, ngụ tại Đồng Nai) 2 năm 6 tháng tù  về tội “Vi phạm quy định về giam giữ” cộng án cũ 7 năm tù, tổng hợp Huy chịu mức án 9 năm 6 tháng tù.

“Quậy” trong buồng tạm giam, 3 phạm nhân án chồng án -0
Các bị cáo tại tòa.
Theo cáo trạng, 9h ngày 6/1/2021, phạm nhân lao động Cụt Văn Thảo đưa nước sinh hoạt vào một buồng tạm giam, Trại tạm giam Chí Hòa, phạm nhân Nguyễn Văn Thành cùng phạm nhân Nguyễn Bằng Việt Dũng (bị giam chung buồng) nhờ phạm nhân Thảo đem quần áo ra phơi.

Phạm nhân Thảo xin ý kiến cán bộ quản giáo nhưng không được chấp thuận, Thảo quay vào báo lại cho Thành biết thì Thành la mắng, đòi đánh Thảo. Cán bộ quản giáo đến thì Thành cãi nhau, văng tục với cán bộ quản giáo, yêu cầu cho gặp Ban Chỉ huy Đội quản giáo. Do đó, cán bộ quản giáo báo cáo sự việc và đưa Thành xuống gặp, làm việc với anh Đoàn Quốc Khải (Phó Đội trưởng).

Thành tỏ thái độ chống đối nên các cán bộ quản giáo đưa Thành quay buồng tạm giam. Khoảng 10h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hà (Đội trưởng) nghe anh Khải báo cáo lại sự việc nên anh Hà cùng các cán bộ quản giáo đến buồng tạm giam của Thành để làm việc.

Tới nơi, thấy cửa buồng tạm giam bị cột bên trong. Anh Hà yêu cầu Thành và Dũng tháo dây cột cửa nhưng cả 2 đối tượng không chấp hành. Sau nhiều lần thuyết phục, Thành mới chịu mở dây cột cửa buồng giam. Anh Hà mời Thành ra ngoài để làm việc nhưng đối tượng không chịu. Sau đó anh Hà yêu cầu các cán bộ quản giáo đi cùng vào cưỡng chế đối tượng. Lúc này, Thành lớn tiếng kêu gao, vu vạ...

Các phạm nhân ở các buồng bị tạm giam khác cũng đồng thanh kêu la. Một số khác dùng chân đạp, đá cửa buồng tạm giam. Tại buồng tạm giam khác, Phạm Đức Huy nghe có tiếng la hét cũng dùng chân đá cửa buồng tạm giam.

Khi cán bộ quản giáo đến nhắc nhở, Huy tiếp tục tục dùng chân đạp vào cửa buồng tạm giam làm vỡ tường gạch, bung chốt cửa. Sau đó, Ban giám thị Trại tạm giam Chí Hòa chỉ huy lực lượng cán bộ chiến sĩ dẫn giải, cách ly những người bị tạm giam đến các buồng giam khác để ổn định trật tự nơi giam giữ 

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Bằng Việt Dũng và Phạm Đức Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Bùi Thanh
.
.
.