Phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em

Thứ Bảy, 11/02/2023, 09:44

Một vụ án đau lòng là nhiều năm liền, Nguyễn Tấn Tài (40 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ảnh) đã có hành vi đồi bại với hai con gái ruột. Vụ việc chỉ bị bại lộ khi cô con gái 10 tuổi kể lại sự việc với mẹ. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo thông tin vụ án, Tài và vợ là chị T. sinh được 2 con gái là cháu M. (SN 2005) và cháu N. (SN 2012). Tuy nhiên, từ năm 2015 đến tháng 4/2022, khi cháu M. ở nhà một mình, Tài đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với con gái tại nhà. Ngoài ra, từ tháng 2 đến đầu tháng 5/2022, trong lúc cháu N. ở nhà một mình, Tài cũng đã quan hệ tình dục với con gái nhiều lần.

Phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em -0

Trên đây chỉ là một trong nhiều vụ việc liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ năm 2020 cho đến tháng 6/2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 36 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi; giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra 79 vụ; dâm ô với người dưới 16 tuổi xảy ra 19 vụ. Năm 2022 đã phát hiện 39 trẻ em bị xâm hại và chỉ riêng tháng 1/2023 đã xảy ra 8 vụ - 8 trẻ em bị xâm hại.

Để phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hướng dẫn, nhắc nhở con em mình khi đi đến những địa bàn, địa điểm có không gian vắng vẻ như trong một căn nhà vắng (kể cả trong chính căn nhà của người thân, quen), căn phòng vắng, nơi cánh đồng, cánh rừng vắng, một đoạn đường vắng, thang máy chung cư cao tầng… phải đi nhiều người, cảnh giác tránh bị đối tượng tấn công tình dục.

Trẻ em sinh sống tại các khu nhà trọ bình dân, khu lao động phổ thông, người thân phải thường xuyên quan tâm, theo dõi, giáo dục con em mình phòng ngừa bị xâm hại tình dục. Trường hợp các em có hoàn cảnh khó khăn như có cuộc sống thiếu thốn tình cảm (mồ côi, bố mẹ ly thân, ly hôn) hoặc thiếu sự quan tâm quản lý của người lớn dễ bị đối tượng lợi dụng để dụ dỗ, ép buộc các em thì người thân trong gia đình phải thường xuyên quan tâm, theo dõi, chăm sóc, chia sẻ, tâm sự với các em.

Các bậc cha mẹ cần mạnh dạn trao đổi, giáo dục các em phải luôn cảnh giác khi có đối tượng lợi dụng sự non nớt, ngây thơ, chưa có nhận thức về quan hệ giới tính của các em để gạ gẫm, hứa hẹn hoặc đe dọa nhằm quan hệ tình dục. Lợi dụng sự ham chơi, đua đòi của các em để rủ rê đi chơi, du lịch, cho quà và tiền… rồi tạo không gian riêng biệt, lệ thuộc để xâm hại.

Đối với trường hợp các em đang bị khủng hoảng về tinh thần và niềm tin như bất đồng với bố mẹ hoặc người thân, mâu thuẫn hoặc mất niềm tin với bạn bè, thầy cô phải hướng dẫn, cảnh báo với các em cảnh giác khi có đối tượng giả vờ chia sẻ, cảm thông, tạo niềm tin với các em rồi rủ rê trốn gia đình, trốn học sau đó thực hiện hành vi xâm hại.

Hướng dẫn các em phải kịp thời thông báo, tố giác các đối tượng lợi dụng mối quan hệ gần gũi, phụ thuộc như: Cha con, họ tộc, hàng xóm, thầy trò… khiến các em không có ý thức tạo khoảng cách, không có ý thức phòng vệ hoặc ở trong tình trạng không thể phòng vệ được để xâm hại tình dục đối với trẻ.

Hoàng Anh
.
.
.