Phó giám đốc tham ô hàng trăm lượng vàng của công ty lãnh án chung thân

Thứ Hai, 26/02/2024, 15:26

Mang vàng của Công ty đi bán lấy tiền cho vay lãi để bù vào chỉ tiêu, nhưng càng xoay càng lỗ, Phó giám đốc Công ty Vàng Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lãnh án chung thân.

Ngày 26/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Công Đạo (cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) cùng đồng phạm là Nguyễn Thị Nga (thủ quỹ) và Hoàng Thị Mai Phương (kế toán) về tội “Tham ô tài sản”.  

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Trương Công Đạo mức án tù chung thân, Nguyễn Thị Nga 14 năm tù, Hoàng Thị Mai Phương 9 năm tù. Buộc bị cáo Trương Công Đạo phải bồi thường 8,55 tỷ đồng. 

Vụ án này từng được đưa ra xét xử và bị hoãn nhiều lần vì có nhiều tình tiết cần làm rõ.

Phó giám đốc tham ô hàng trăm lượng vàng của công ty lãnh án chung thân -0
Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Cáo trạng nêu, cuối năm 2017, Đạo ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) và được bổ nhiệm là Phó giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Đạo được Giám đốc chi nhánh ủy quyền ký các chứng từ mua bán vàng, các phiếu thu - chi, xuất - nhập, các biên bản kiểm kê, kiểm quỹ, thay mặt Giám đốc chi nhánh kiểm tra, kiểm soát các chứng từ kế toán, kho quỹ tại TP Hồ Chí Minh.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2019, Đạo đã nhiều lần chỉ đạo Nguyễn Thị Nga (thủ quỹ Chi nhánh) chuyển tiền, vàng của Chi nhánh cho anh ta sử dụng. Đồng thời, Phó giám đốc Công ty Vàng, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh còn yêu cầu Hoàng Thị Mai Phương báo cáo số liệu khống về công ty. Tuy nhiên, hành vi của Đạo nhanh chóng bị phát hiện khi Ban giám đốc Công ty vàng Việt Nam chỉ đạo chi nhánh TP Hồ Chí Minh chuyển vàng về trụ sở. Qua đó, Công ty Vàng Việt Nam phát hiện thiếu hụt 172 lượng vàng SJC và 6,2 tỷ đồng so với sổ sách kế toán.

Đạo khai nhận trong quá trình làm việc tại Công ty vàng Việt Nam, do chỉ tiêu giao tương đối cao, việc mua bán vàng đơn thuần khó đạt nên nghĩ ra cách bán vàng mà công ty cấp cho chi nhánh để đem tiền đi cho vay lấy lãi, bù vào chỉ tiêu công ty giao.

Nhưng do giá vàng tăng nên số vàng Đạo đem bán trước đó bị lỗ nặng. Đạo liên hệ các tiệm vàng thỏa thuận việc bán vàng khống, nếu vàng xuống giá sẽ lấy được khoản tiền chênh lệch từ tiệm vàng. Tuy nhiên, thời điểm này vàng liên tục tăng giá nên việc bán vàng khống càng thêm lỗ. Tiếp đó, Đạo chỉ đạo thủ quỹ đưa tiền cho mình để đầu tư vàng trên sàn giao dịch quốc tế với kỳ vọng có lãi sẽ bù vào số tiền đã mất. Càng xoay càng lún sâu, cuối cùng lỗ thêm hơn 6 tỷ đồng.

Tổng cộng Đạo đã ký 18 giấy đề nghị yêu cầu Nga đưa tiền, vàng, với tổng giá trị hơn 12,7 tỷ đồng.

Bùi Thanh
.
.
.