Phá tụ điểm ma túy có tàng trữ súng đạn của cặp tình nhân

Thứ Sáu, 15/09/2023, 14:28

Ngày 15/9, Đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tổ chức triệt phá thành công tụ điểm mua bán ma túy tại địa bàn ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài. Cơ quan Công an bắt giữ 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ), thu giữ một khẩu súng ngắn cùng nhiều gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, các đối tượng khai là ma túy tổng hợp.

Tụ điểm ma túy này hoạt động tại ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong khu xóm lao động, ngôi nhà được đối tượng hàn hàng rào sắt khá kiên cố bảo vệ xung quanh cùng với hệ thống camera giám sát suốt ngày đêm. Cổng ra vào ngôi nhà là cổng sắt được làm kiên cố, muốn ra vào ngôi nhà chỉ có một lối đi qua cổng nhưng cánh cổng luôn đóng kín và khóa phía trong.

 Công an Bình Phước phá tụ điểm ma túy có tàng trữ súng đạn -0
Đối tượng Trần Thị Mỹ Linh và Phạm Quốc Đạt.

Sau một qua thời gian dài bí mật theo dõi, cơ quan Công an đã xác định được những người trong nhà gồm: Trần Thị Mỹ Linh, 31 tuổi cùng bạn trai là Phạm Quốc Đạt, 22 tuổi, cùng trú tại xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài và quy luật hoạt động của những người trong ngôi nhà này. Chuyên án được cơ quan Công an xác lập để đấu tranh với các đối tượng. 

 Công an Bình Phước phá tụ điểm ma túy có tàng trữ súng đạn -0
Cơ quan Công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Trần Thị Mỹ Linh.

Khoảng 17h ngày 14/9, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ công, phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an TP Đồng Xoài bất ngờ đột kích căn nhà nêu trên.

 Công an Bình Phước phá tụ điểm ma túy có tàng trữ súng đạn -0
Khám xét trong xe máy của đối tượng.

Là tụ điểm phức tạp, hoạt động mua bán tinh vi, xung quanh căn nhà được xây dựng hàng rào bằng gạch kiên cố, khung sắt bịt kín, lực lượng Công an đã phải dùng các dụng cụ chuyên dụng phá cánh cổng rào, trước sự chứng kiến của người dân để nhanh chóng vào bên trong kiểm tra.

Thấy xuất hiện lực lượng Công an, bạn trai của Linh là Phạm Quốc Đạt đang ở trong nhà đã bỏ chạy thoát ra phía sau nhà. Quá trình bỏ chạy, Đạt cầm theo một khẩu súng chạy xuống phía sau vườn nhà Linh. Lực lượng Công an đã nhanh chóng áp sát và khống chế được cả hai, đồng thời thu được khẩu súng, bên trong có sẵn 6 viên đạn.

 Công an Bình Phước phá tụ điểm ma túy có tàng trữ súng đạn -0
Ma túy, súng và dụng cụ sử dụng ma túy tại nơi ở của Linh.

Khám xét căn nhà Linh đang ở, lực lượng Công an đã phát hiện thêm nhiều gói ni lông chứa tinh thể màu trắng được Linh cất giấu ở nhiều vị trí khác nhau trong ngôi nhà. Bước đầu Linh khai nhận số tinh thể màu trắng trong các gói ni lông là ma túy dạng đá, Linh đã mua về trước đó và chia nhỏ ra các gói ni lông, bán cho các con nghiện. Đạt vừa là người yêu, sống như vợ chồng với Linh và cũng là người thường xuyên mang ma túy đi giao cho các con nghiện giúp Linh.

Hiện Công an TP Đồng Xoài đang tạm giữ Trần Thị Mỹ Linh và Phạm Quốc Đạt để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Văn Tuyên
.
.
.