Ông Võ Tê được bồi thường oan sai 1,9 tỷ đồng

Thứ Năm, 05/10/2023, 13:19

Ông Võ Tê là người bị khởi tố và bắt giam oan sai trong một vụ án giết người. Hơn 40 năm sau khi vụ án xảy ra, khi người bị oan sai đã qua đời, hung thủ lộ diện và ông Võ Tê mới được minh oan.

Sáng 5/10, ông Võ Ngọc (con trai ông Võ Tê) cho biết, đã nhận được Quyết định bồi thường oan sai cho cha từ VKSND tỉnh Bình Thuận.

Theo ông Võ Ngọc, số tiền được bồi thường cho ông Võ Tê và người thân là hơn 1,9 tỷ đồng, bao gồm tiền thu nhập thực tế bị mất, tiền giảm sút sức khỏe, tiền tổn thất tinh thần của người bị oan sai và tiền cấp dưỡng nuôi các con trong thời gian ông Võ Tê bị khởi tố, bắt tạm giam oan.

Quyết định được VKSND tỉnh Bình Thuận ký ban hành ngày 2/10 và có hiệu lực sau 15 ngày.

Ông Võ Tê được bồi thường oan sai 1,9 tỷ đồng -0
Công an và VKSND tỉnh Bình Thuận tại buổi công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê, ngày 17/6/2022.

Trước đó, ngày 17/6/2022, CQĐT Công an Bình Thuận và VKSND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê, người bị bắt, khởi tố, tạm giam oan trong vụ giết người cướp tài sản xảy ra ngày 31/7/1980 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận) nhằm phục hồi danh dự và tổn thất cho gia đình ông.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận kết luận ông Võ Tê (SN 1932, trú xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân) không phải là người thực hiện hành vi giết bà Phan Thị Khanh (SN 1954). Việc ông Tê bị khởi tố, tạm giam từ ngày 1/8/1980 đến ngày 30/12/1980 là không đúng quy định pháp luật.

Tại buổi xin lỗi, đại diện CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận và đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận chia sẻ, việc ông Võ Tê bị khởi tố và tạm giam oan đã gây tổn thất tinh thần và vật chất cho ông và gia đình, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, phải gánh chịu những mất mát, thiệt thòi trong quá trình bị tạm giam và trong cuộc sống tại địa phương…

Qua buổi xin lỗi, Cơ quan tố tụng các cấp thừa nhận sai sót và từ vụ việc này rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tiến hành tố tụng. Đồng thời phải thận trọng khách quan, chấp hành nghiêm pháp luật để không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Thay mặt gia đình, ông Võ Ngọc, con trai ông Võ Tê, đã chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 31/7/1980, bà Phan Thị Khanh vào rẫy thu hoạch bắp nhưng đến chiều tối không về nhà. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện bà Khanh nằm chết ở đồi dốc gần rẫy bắp thuộc xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận).

Ngày 1/8/1980, Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố vụ án giết người, cướp của và bắt tạm giam ông Võ Tê. Quá trình điều tra, căn cứ vào chứng cứ, kết quả khám nghiệm hiện trường… CQĐT không đủ cơ sở buộc tội ông Võ Tê phạm tội “giết người, cướp của”. Sau 152 ngày bị bắt giam oan, ông Võ Tê được trả tự do. Năm 1994, 13 năm sau ngày bị khởi tố, bắt giam oan, ông Võ Tê qua đời ở tuổi 62, nhưng vẫn mang thân phận nghi can, bị can giết người.

Đến tháng 11/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định phục hồi vụ án, sau khi xác định Trương Đình Chi (SN 1956, trú tại thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, tên gọi khác là Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn) là nghi phạm giết bà Khanh.

Về nghi can Trương Đình Chi, từ lúc bà Khanh bị sát hại, anh Đỗ Thanh An (con trai nạn nhân) đã bỏ ra nhiều thời gian để điều tra, lần theo dấu vết hung thủ và làm đơn tố cáo tới CQĐT Công an Bình Thuận. Qua điều tra, xác minh, CQĐT xác định hung thủ thực sự chính là Trương Đình Chi (tên gọi khác là Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn).

Tuy nhiên, theo quy định, thời hiệu xử lý tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm (điểm d, Khoản 2, Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017), vì vậy vụ án xảy ra từ năm 1980 (sau 41 năm) nên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nghi can Trương Đình Chi. Đồng thời, kết quả tra cứu trong toàn quốc và xác minh tại các địa phương nơi Trương Đình Chi đã cư trú không có tiền án, tiền sự và phạm tội mới.

Từ đó, CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê. Quyết định trên của CQĐT Công an Bình Thuận được Viện KSND tỉnh Bình Thuận kết luận có căn cứ, đúng pháp luật.

Sau đó, ông Võ Ngọc có đơn yêu cầu minh oan, bồi thường oan sai đối với việc khởi tố, bắt giam oan cha của mình.

Trần Tuấn
.
.
.