"Nữ quái" dùng chiêu tặng tiền trúng số để lừa người già yếu

Thứ Hai, 26/06/2023, 15:14

Ngày 26/6, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Ngọc Dung (SN 1973; ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/6, bà N.T.G (SN 1940; ngụ xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng) đang ở nhà một mình thì Dung đến gọi cửa. Bà G. ra mở cổng thì Dung tự xưng là bạn của con bà G. và khoe mình mới trúng vé số được rất nhiều tiền. Dung ngỏ ý tặng bà G. 10 triệu đồng và kêu bà G. dẫn vào nhà chỉ chỗ bà cất tiền để Dung bỏ chung lấy hên.

Vốn không còn minh mẫn nên bà G. dẫn Dung vào phòng ngủ và chỉ chỗ cất số tiền mà mình dành dụm được. Dung giả đò bỏ tiền vào rồi nhanh tay lấy hết số tiền, vàng của bà G. và tẩu thoát hỏi hiện trường.

Đối tượng Dung cùng tang vật.

Tiếp nhận tin báo của bà G., Công an huyện Bàu Bàng đã vào cuộc điều tra và phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giữ Dung tại phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một), thu giữ hơn 180 triệu đồng cùng một số tài sản khác.  

Ngoài vụ việc trên, Dung còn khai đã gây ra hơn 10 vụ chiếm đoạt tiền với thủ đoạn tương tự tại địa bàn huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, thị xã Bến Cát, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) và thị xã Chơn Thành (Bình Phước) với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng. Dung từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

P.Tuyền
.
.
.