Nhóm "trẻ trâu" từ Phú Yên lên Gia Lai cướp xe máy

Thứ Sáu, 22/09/2023, 09:44

Nhóm thanh niên từ Phú Yên lên Gia Lai chặn đánh người đi đường, sau đó lấy xe của nạn nhân đem về tỉnh Phú Yên cất giấu.

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản và cho bảo lãnh 9 đối tượng liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Nhóm cướp nhí từ Phú Yên lên Gia Lai lộng hành -0
Nhóm đối tượng gây ra vụ việc.

Trước đó, vào lúc 22h tối 18/9, Công an huyện Krông Pa tiếp nhận tin báo của anh N.I (SN 2005, trú buôn Ia Hly, xã Krông Năng, huyện Krông Pa) về việc khoảng 20h30’ cùng ngày, khi anh đang điều khiển xe mô tô mang BKS 81L1-131.xx trên đường liên thôn thuộc buôn Ji, xã Krông Năng, huyện Krông Pa thì bị nhóm đối tượng đi trên 6 xe mô tô (không rõ lai lịch, biển số xe) chặn đường, dùng ống tuýp bằng kim loại và tay, chân đánh, làm anh N.I hoảng sợ, bỏ chạy. Sau đó, nhóm đối tượng nói trên lấy xe của anh N.I và rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an huyện Krông Pa đã tiến hành rà soát địa bàn, vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra thuộc địa bàn giáp ranh với tỉnh Phú Yên, trong khoảng thời gian rất ngắn, đêm tối, ở đoạn đường vắng không có người qua lại, nạn nhân không quen biết và không cung cấp được đặc điểm nhận dạng các đối tượng, phương tiện khiến cho công tác điều tra, truy vết gặp nhiều khó khăn.

Nhóm cướp nhí từ Phú Yên lên Gia Lai lộng hành -0
Tang vật liên quan vụ án.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngay trong đêm, Công an huyện Krông Pa đã thành lập tổ công tác, huy động các lực lượng phối hợp với Công an huyện Sơn Hòa và huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) nhanh chóng xác minh, truy xét các đối tượng.

Đến khoảng 21h tối 19/9, cơ quan công an đã xác định được 12 đối tượng nghi vấn và triệu tập lên làm việc gồm: Nay Y Thiên (SN 2002, trú xã Ea Bá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên); Ksơr Y Thiếu (SN 2004), Ksơr Y Rin (SN 2003), Hving Y Khô (SN 2003), Hving Y Linh (SN 2004), Ksơr Y Chương (SN 2005), Ksơr Y Dét (SN 2006), Ksơr Y Thăng (SN 2002), Ksơr Y Su (SN 2005) cùng trú xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên; Nay Y Khánh (SN 2004, trú xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên); La Ô Y Thiếu (SN 2004), So Pá Trung (SN 2002) cùng trú xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Đồng thời, tiến hành thu giữ vật chứng, phương tiện gây án.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể: Khoảng 20h tối18/9, do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên buôn Ia Hly, xã Krông Năng nên 12 đối tượng trên đi trên 6 xe mô tô đến buôn Ia Hly để giải quyết mâu thuẫn, riêng Ksơr Y Su mang theo 1 ống tuýp sắt dài khoảng 90cm.

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Trường Sơn Đông với đường liên thôn thuộc Buôn Ji, xã Krông Năng, các đối tượng chia làm 2 nhóm đứng bên đường. Khoảng 5 phút sau, thấy anh N.I điều khiển xe mô tô theo đường liên thôn đi ra, Su cầm tuýp sắt cùng Thiên, Rin, Khô, Thiếu chạy đến đánh. Bị đánh bất ngờ, anh N.I bỏ chạy xuống ruộng lúa và để lại chiếc xe mô tô BKS 81L1-131.xx.

Sau đó, đối tượng Su hô lấy xe mô tô đem về thì Thiếu và Thiên chạy lại lấy xe mô tô của anh N.I, nổ máy cùng cả nhóm đi về xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng La Ô Y Thiếu, Ksơr Y Su và Nay Y Thiên; 9 đối tượng còn lại đã cho gia đình bảo lãnh và sẽ tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

 Chí Hào
.
.
.