Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng giam lỏng, đánh đập con nợ

Thứ Sáu, 26/01/2024, 10:35

Sáng 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Trần Đình Quân (SN 1982, quê tỉnh Nghệ An, trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu. 

Được biết đầu năm 2024, Công an Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Trần Đình Quân cầm đầu đường dây này. Để che giấu hoạt động trái pháp luật, Quân không ra mặt mà giao cho Trương Việt Hoàng (SN 1999, quê Nghệ An) trực tiếp đứng ra dàn xếp mọi chuyện từ cho vay đến đòi nợ. Quân cũng quy tụ dưới trướng nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự chuyên đi đòi nợ cho Quân.

 Khi người vay chậm trả nợ, các đối tượng dùng thủ đoạn đánh đập, uy hiếp, đe dọa cả người thân của họ. Không ít trường hợp bị nhóm này bắt buộc phải bán hết tài sản như nhà cửa, xe cộ…, khiến cho nạn nhân đi đến khốn cùng, thậm chí nghĩ ý định tự tử.

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng giam lỏng, đánh đập con nợ -0
Trần Đình Quân, đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng.

Mới đây nhất, hai nạn nhân tên A.P và N.Q có vay của nhóm này 7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng không có khả năng trả tiền gốc và lãi cho Quân đúng hạn. Ngay sau đó, Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và đàn em là Vương Quang Hiệp (SN 1986, quê Hà Nội) đưa P và Q về nhà của Quân tại quận Sơn Trà đe dọa và ép buộc trả nợ.

Để tránh bị đánh đập, P nói với nhóm của Quân là trước đây họ cho anh T (trú Đà Nẵng) vay số tiền 2,9 tỷ đồng. Mặc dù số tiền anh T mượn của P không liên quan đến số tiền 7 tỷ đồng mà Quân cho P và Q mượn, nhưng Quân bàn với Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số tiền này từ anh T để cấn trừ một phần nợ của P và Q.

Ngay sau đó, Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh T, buộc anh này phải viết giấy nợ với số tiền 2,9 tỷ đổng. Anh T không chấp nhận trả số tiền trên cho Hoàng và Hiệp thì bị nhóm này khống chế, giam lỏng tại chính căn nhà của mình, đồng thời cắt cử người thay nhau giám sát 24/24h…

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng giam lỏng, đánh đập con nợ -0
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng giam lỏng, đánh đập con nợ -0
Hiệp và Hoàng, đàn em của Quân bị Cơ quan Công an bắt tạm giam chiều 25/1.

Quyết không để các đối tượng hoạt động manh động, chiều 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự quyết định phá một phần chuyên án, bắt giữ Hoàng và Hiệp khi các đối tượng đang trên đường đi thu nợ về. Căn cứ lời khai của cả hai đối tượng và các tài liệu thu thập được, sau đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Đình Quân, thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc cho vay lãi nặng của nhóm này.

Đến ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Quân cùng Hoàng và Hiệp để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.

Để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này hãy trình báo, cung cấp thông tin; đồng thời kêu gọi các đối tượng trong đường dây này đã bỏ trốn khỏi khẩn trương ra trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Thân Lai
.
.
.