Nhân viên môi trường lừa đảo “chạy án”

Thứ Tư, 25/10/2023, 11:06

Đang liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nhưng Nguyễn Hoài The (tên gọi khác là Kiên, SN 1983, ở tại xã Nghĩa Trụ) tự nhận có quan hệ với lực lượng Công an để lừa đảo "chạy án" cho các gia đình có con bị tạm giữ hình sự tại Công an quận Long Biên, Hà Nội.

Thông tin về vụ án trên, ngày 25/10, Công an quận Long Biên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài The về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kể lại sự việc xảy ra, các nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm chị Lý Thị Hạnh, Lê Thị Hải Yến và anh Trần Văn Tùng (cùng trú tại Hưng Yên) cho biết: Khoảng đầu tháng 10/2023, ba gia đình nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên về việc tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Long (SN 2007); Trần Đức Toàn (SN 2006); Trịnh Tuấn Anh và Trần Đức Duy (cùng SN 2007, trú tại Hưng Yên) cùng một số đối tượng khác về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, trong vụ án này, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đồng thời triệu tập Trịnh Kế Tùng (SN 2006, HKTT ở tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nhân viên môi trường lừa “chạy án”, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng -0
Đối tượng Nguyễn Hoài The tức Kiên.

Anh Trần Văn Tùng, bố cháu Trần Đức Duy; anh Nguyễn Văn Vui, bố cháu Nguyễn Thành Long; chị Lê Thị Hải Yến, mẹ cháu Trịnh Anh Tuấn; anh Trần Văn Khỏe, bố cháu Trần Đức Toàn; chị Lý Thị Hạnh, mẹ cháu Trịnh Kế Tùng thông qua sự giới thiệu của Trịnh Kế Hoàn, cậu ruột của Trịnh Tuấn Anh đã biết và liên hệ với Nguyễn Hoài The để nhờ chạy án. Khi nói chuyện với gia đình các nạn nhân, Hoàn giới thiệu rằng Kiên có khả năng “chạy án”; giúp các trường hợp vi phạm không bị xử lý trước pháp luật hoặc được trả tự do.

Tin vào những lời giới thiệu của Hoàn, ngày 6/10, anh Tùng, chị Hạnh, chị Yến và Hoàn đã gặp Kiên tại quán cafe trên phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên để nhờ “chạy án”. Tại đây, Kiên yêu cầu mỗi gia đình phải đưa 10 triệu đồng để “làm việc” với Công an quận Long Biên. Vì mong muốn con sớm được ra ngoài, anh Tùng, chị Hạnh, chị Yến đã đưa cho Kiên tổng số 30 triệu đồng.

Trong quá trình trao đổi, Kiên còn yêu cầu chị Hạnh phải chuẩn bị 50 triệu đồng; chị Yến chuẩn bị 40 triệu đồng và anh Tùng phải chuẩn bị 50 triệu đồng để "chạy" cho các con không bị xử lý. 

Ngày 7/10, chị Hạnh, chị Yến và anh Tùng đưa cho Kiên số tiền theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi nhận 170 triệu đồng của các nạn nhân, Kiên cùng anh Tùng, chị Yến, chị Hạnh và cháu Trịnh Kế Tùng (con trai chị Hạnh) vào Công an quận Long Biên để làm việc. Sau đó, Kiên hứa hẹn với chị Hạnh về việc cháu Tùng sẽ không bị xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Kiên sau đó đã trả lại cho anh Tùng 50 triệu đồng; trả lại cho chị Yến 40 triệu đồng vì chưa giải quyết được việc cho con của anh Tùng và chị Yến. Kiên hẹn anh Tùng, chị Yến khi nào cần sẽ báo lại và thu lại số tiền nêu trên. Do bận công việc nên chị Yến đưa cho Hoàn 40 triệu đồng và dặn khi nào Kiên cần thì nhờ Hoàn chuyển lại cho Kiên…

Chiều 7/10, Kiên tiếp tục hẹn gặp anh Khỏe, anh Vui và yêu cầu mỗi người nộp 10 triệu đồng để anh ta liên hệ làm việc với cơ quan Công an. Sau khi nhận tiền, Kiên yêu cầu anh Khỏe và anh Vui, mỗi người chuẩn bị 120 triệu đồng để “chạy”cho cháu Long và cháu Toàn không bị xử lý hình sự. Vì chưa chuẩn bị đủ nên hai người trao đổi với Kiên sẽ trả lời sau. Đến tối cùng ngày, do không lo được tiền, anh Khỏe gọi điện cho Kiên thông báo lại sự việc và đòi lại số tiền 10 triệu đồng thì Kiên nói rằng đã đưa cho cơ quan Công an, không thể trả lại được.

Tiếp đó, vào các ngày 8, 9/10, Kiên lại hẹn các gia đình đến quán cafe ở phố Trường Lâm, nói là để chờ cơ quan Công an làm việc, trả tự do cho các cháu đang bị tạm giữ. Kiên nói với chị Hạnh là việc của cháu Tùng đã xong, cháu sẽ không bị cơ quan Công an xử lý. Đến chiều 9/10, anh Khỏe, anh Vui liên hệ với cơ quan Công an và được biết các cháu vẫn đang bị tạm giữ hình sự nên đã trình báo sự việc đến Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên đã vào cuộc xác minh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ngày 19/10, ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài The, tức Kiên về hành vi phạm tội trên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoài The khai nhận, anh ta làm vệ sinh môi trường; không có quan hệ hay quen biết ai ở Công an quận Long Biên. Sau khi nhận tiền của người bị hại, Kiên không đưa bất kỳ số tiền nào cho cơ quan Công an mà đã tiêu hết. Đối với Trịnh Kế Hoàn, Kiên nhờ Hoàn cầm tiền của các gia đình đưa; cả hai không bàn bạc gì về việc chiếm đoạt tiền của các gia đình. Tuy nhiên, khi nhận được tiền từ các gia đình, Kiên có đưa cho Hoàn 5 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai
.
.
.