Nhân viên cây xăng “ôm” tiền bỏ trốn

Thứ Ba, 07/11/2023, 09:44

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ cây xăng dầu giao quản lý tiền bán hàng, Nguyễn Duy Bản đã chiếm đoạt hơn 70 triệu đồng để mang đi trả nợ.

Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Bản (SN 1996, trú xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhân viên cây xăng dầu “ôm” tiền bỏ trốn -0
Nguyễn Duy Bản. (Ảnh: Công an huyện Kông Chro).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định: Giữa tháng 9/2023, Nguyễn Duy Bản quen biết với ông Nguyễn Văn Hữu (SN 1968, trú xã Sró, huyện Kông Chro) qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, Bản liên hệ ông Hữu để xin làm nhân viên bán hàng ở cây xăng dầu do ông Hữu làm chủ và được ông Hữu đồng ý.

Ngày 17/9, Bản và vợ bắt đầu làm việc ở cây xăng dầu của ông Hữu nằm trên địa bàn xã Sró, huyện Kông Chro. Đến ngày 29/10, ông Hữu cùng gia đình về quê ở tỉnh Quãng Ngãi và giao cho Bản quản lý tiền bán hàng.

Khoảng 11h ngày 30/10, bực tức vì cãi nhau với vợ và lợi dụng việc vợ chồng ông Hữu đi xa nên Bản nảy sinh ý đồ lấy tiền bán hàng để trả nợ tiền vay công ty tài chính.

Nghĩ là làm, Bản lấy hơn 70 triệu đồng tiền bán hàng bỏ vào túi xách và đeo lên người. Sau đó, Bản dắt xe mô tô mang BKS 47 B2-058.28 (xe do vợ chồng ông Hữu giao cho Bản sử dụng) ra cách cây xăng khoảng 30m rồi nổ máy để vợ không phát hiện và điều khiển xe về thị xã Ayunpa.

Lúc 12h50  ngày 30/10, Công an huyện Kông Chro nhận được tin tố giác tội phạm của gia đình ông Hữu đối với Bản. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Kông Chro đã triển khai lực lượng truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi Bản đang đi trên đường đoạn qua xã Chơ Glong, huyện Kông Chro thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Bản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chí Hào
.
.
.