Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị khởi tố trong vụ án thứ ba

Thứ Năm, 07/10/2021, 12:32

Đang bị khởi tố, bắt tạm giam trong 2 vụ án hình sự khác, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục vào vòng tố tụng hình sự trong vụ án thứ ba cùng hai đồng phạm, tất cả đều liên quan đến sai phạm tại 4 dự án đầu tư ở TP Nha Trang.

Liên quan sai phạm tại dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 7/10 xác nhận, đã khởi tố bị can về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí” đối với 3 cựu cán bộ chủ chốt ở địa phương này. 

Đó là ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955, trú ở 69A Trịnh Phong, phường Tân Lập, TP Nha Trang), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016; ông Đào Công Thiên (SN 1962, trú ở 03A Chi Lăng, phường Phước Tân, TP Nha Trang) nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Võ Tấn Thái (SN 1961, trú ở Chung cư 2B Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang), nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng hai đồng phạm tiếp tục bị khởi tố trong vụ án khác -0
Ba bị can Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái.

Dự án Nha Trang Golden Gate do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (ĐVNT) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận ngày 10/12/2014. Với tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng, dự án này đầu tư xây dựng khu tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp tiêu chuẩn 5 sao.

Trong số 20.112m2 của dự án, có 8.224m2 đất thương mại – dịch vụ được thuê trong thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần để xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch, trung tâm thương mại; 4.675m2 đất ở đô thị được giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng căn hộ chung cư và 7.212 m2 đất thuê trả tiền hàng năm sử dụng làm đường giao thông nội bộ, công viên cây xanh, sân bãi.

7 tháng sau khi được giao đất, cho thuê đất, Công ty ĐVNT được Cục thuế tỉnh Khánh Hòa miễn giảm 3,4 tỷ đồng, nên chủ đầu tư chỉ nộp khoảng 75,9 tỷ đồng tiền thuê đất. Mặc dù đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 4/2018, nhưng dự án Golden Gate điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch nhiều lần, đến nay vẫn chưa hoàn thiện, nên dự án vẫn trong tình trạng ì ạch gần 7 năm qua, hoạt động thi công xây dựng cũng phải tạm dừng do chưa có giấy phép xây dựng.

Nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng hai đồng phạm tiếp tục bị khởi tố trong vụ án khác -0
Hoạt động thi công trái phép tại dự án Nha Trang Golden Gate đã phải tạm dừng từ nhiều năm qua.  

Sau một thời gian xác minh nguồn tin tội phạm về sai phạm trong hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate, giữa tháng 5/2021, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí” và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Tại thời điểm bị khởi tố về tội danh nêu trên, các ông Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, bắt tạm giam trong hai vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” từ hành vi giao gần 7.400m2 “đất vàng” trái pháp luật tại 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang cho Công ty CP Thanh Yến, chuyển thành đất ở đô thị, đất sản xuất kinh doanh để thực hiện dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 và giao hàng trăm hécta đất trên núi Chín Khúc ở phía Tây TP Nha Trang cho Công ty TNHH SX-XD Khánh Hòa thực hiện hai dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự,  Biệt thự sông núi Vĩnh Trung.

Nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng hai đồng phạm tiếp tục bị khởi tố trong vụ án khác -0
Cổng vào dự án Nha Trang Golden Gate đã phải đóng cửa.

Như vậy, tính đến nay nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã bị khởi tố về 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại 4 dự án Nha Trang Center 2,  Nha Trang Golden Gate, dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và  Biệt thự sông núi Vĩnh Trung.

Nguyên Phó Chủ tịch Đào Công Thiên và nguyên Giám đốc Sở TN&MT Võ Tấn Thái cũng bị khởi tố về 2 tội danh nêu trên tại hai dự án Nha Trang Center 2,  Nha Trang Golden Gate.

Ngoài ra, tại hai dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự,  Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với 3 ông Lê Đức Vinh (SN 1965, trú ở 97 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021; Lê Mộng Điệp (SN 1955, trú ở số 1 đường C2, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang), nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa và Lê Văn Dẽ (SN 1962, trú ở 78 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang), nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó vào đầu tháng 11/2019, Ban Bí thư Trung ương đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng -  Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Đến giữa tháng 8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo 3 Tỉnh ủy viên Võ Tấn Thái – Giám đốc Sở TN&MT; Lê Văn Dẽ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Trần Hòa Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH-ĐT do vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và vi phạm các Luât Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai.

 

Hữu Toàn
.
.
.