Ngáo đá tông gãy barie cửa khẩu vượt biên vào Quảng Trị

Thứ Năm, 07/10/2021, 10:59

Đối tượng ngáo đá đã tông gãy barie cặp cửa khẩu quốc tế Đen Sa Vẳn (Lào) – Lao Bảo vượt biên vào Quảng Trị. Lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức truy bắt được đối tượng này đưa về cơ quan chức năng xử lý.

Ngày 7/10, Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Đakrông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vào lúc 1h45 ngày 6/10, đơn vị nhận được thông tin có đối tượng điều khiển xe ôtô BKS Lào 7606 tông gãy barie cặp Cửa khẩu quốc tế Đen Sa Vẳn – Lao Bảo vượt biên vào nội địa Quảng Trị đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 9 hướng về TP Đông Hà.

Ngay lập tức, đơn vị huy động lực lượng chốt chặn tại Km36 Quốc lộ 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông. Đến 2h cùng ngày, ôtô trên đến vị trí chốt chặn nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà vượt chốt.

Sau khi bị truy đuổi 4km, chiếc xe bỏ chạy rẽ vào một đường mòn đi ngược lên phía Tây về phía xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá. Phối hợp lực lượng Bộ đội biên phòng truy đuổi thêm 6km nữa, các lực lượng đã chặn bắt được đối tượng điều khiển xe.

Truy bắt đối tượng ngáo đá, tông gãy barie cửa khẩu vượt biên vào Quảng Trị -0
Chiếc xe do đối tượng Si Thô điều khiển tông gãy barie cửa khẩu vượt biên vào Quảng Trị. 

Qua kiểm tra, xác minh, đối tượng tên là Si Thô (SN 1986), trú tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Lào. Một lãnh đạo Trạm CSGT Đakrông cho biết, khi bị bắt, đối tượng này không tỉnh táo, có biểu hiện bị ngáo đá.

Qua test nhanh, đối tượng dương tính với ma tuý và âm tính với COVID-19. Hiện tại, đối tượng Si Thô đã được CSGT Trạm Đakrông bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Bình
.
.
.