Ngăn chặn pháo lậu ở vùng biên Việt – Lào

Thứ Hai, 28/11/2022, 07:53

Hà Tĩnh là địa bàn vừa có đường biên giới giáp với nước bạn Lào, vừa có đường bờ biển kéo dài nên đó là những điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, trong đó có tội phạm về pháo. Cứ đến hẹn lại lên, vào dịp cuối năm, hoạt động thu gom, vận chuyển, tập kết pháo nổ trên địa bàn lại có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Vào hồi 6h30’ ngày 16/11/2022, tại km558+200 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), trong quá trình kiểm tra ôtô khách mang BKS 19B-012.00 do Lều Văn Giang (SN 1980, trú xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 104 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 166,4kg. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Công an huyện Kỳ Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một điểm nghi vấn tập kết, tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn, sau nhiều ngày theo dõi và thu thập chứng cứ, sáng 28/10/2021, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiến hành đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Nguyễn Thị Nú (SN 1958), trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ở phòng ngủ trên tầng hai của ngôi nhà cất giấu một lượng lớn pháo, tiến hành kiểm tra thu giữ 559 hộp pháo, trong đó có 192 hộp pháo loại 9 quả và 367 hộp pháo loại 36 quả, với tổng trọng lượng hơn 800kg.

2.jpg -0
Cơ quan Công an thu giữ 800kg pháo trong nhà hai đối tượng ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Qua khai thác nhanh, Nguyễn Thị Nú khai nhận số pháo trên do bà và con gái là Đoàn Thị Hồng Hạnh (SN 1995), trú cùng địa chỉ trên thu mua từ nhiều người không quen biết, với số tiền 240 triệu đồng về cất giấu tại nhà để chuẩn bị tuồn ra thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ngày 3/9/2022, tiến hành kiểm tra xe khách mang BKS 51B-202.91 của một nhà xe trên địa bàn, Công an huyện Hương Khê phát hiện trên xe có 30,2kg pháo các loại. Qua đấu tranh, đơn vị đã làm rõ, các đối tượng Nguyễn Văn Bằng (SN 1974) trú tại thị trấn Hương Khê (là lái xe) và Trần Huy Hoàng (SN 1983) trú tại xóm 1, xã Hương Đô, huyện Hương Khê là chủ nhân của số pháo nói trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, số pháo trên được vận chuyển từ TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) về huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) để bán lại kiếm lời. Công an huyện Hương Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bằng và Trần Huy Hoàng về tội vận chuyển hàng cấm.

Cũng tại huyện Hương Khê, tháng 8/2022, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trương Ngọc Thứ (SN 1985), trú thôn 5, xã Hương Liên, huyện Hương Khê dùng xe ôtô vận chuyển số lượng lớn pháo nổ trái phép. Tang vật 9 bao tải, bên trong chứa 169 hộp pháo hoa nổ, nhãn hiệu nước ngoài, tổng trọng lượng khoảng 200kg. Đối tượng Trương Ngọc Thứ khai nhận mua số pháo nổ trên của một người Lào ở khu vực biên giới mang về bán để kiếm lời.

Được biết, do lợi thế về đường biên giới và đường bờ biển kéo dài nên hằng năm, tội phạm liên quan đến pháo nổ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thường có những diễn biến phức tạp, khó lường. Lợi dụng các cửa khẩu và nhiều lối mở, lối mòn biên giới, tội phạm trong lĩnh vực này đã tìm cách móc nối, mua bán và vận chuyển pháo lậu từ bên kia biên giới hoặc từ các tỉnh phía Nam để vận chuyển về Hà Tĩnh. Tại đây, pháo lậu được tập kết tại nhiều địa điểm, sau đó tìm cách phân phối ra thị trường dịp sát Tết Nguyên đán để hưởng chênh lệch. Do lợi nhuận cao nên tội phạm về pháo cũng tương đối đa dạng, đủ mọi thành phần, lứa tuổi trong xã hội nên rất khó để nắm bắt được quy luật hoạt động.

Thiếu tá Phạm Đình Sang, Đội trưởng Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hoạt động mua bán, thu gom pháo nổ đã diễn ra từ những ngày đầu năm, đối tượng chờ dịp cuối năm “tuồn” ra thị trường để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Số liệu thống kê cho thấy, từ ngày 15/2 đến 24/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ, 20 đối tượng có hành vi vi phạm về pháo, thu giữ 1.440,3kg pháo các loại. Cũng trong thời gian nói trên, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ, 6 bị can, xử lý hành chính 9 vụ với 12 đối tượng liên quan đến pháo nổ.

Đặc biệt, gần đây nhiều đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoảng mạng xã hội để công khai rao bán pháo các loại. Mới đây nhất, ngày 22/11, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện Nguyễn Văn K. (SN 1996), trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà có hành vi rao bán pháo tự chế trên mạng xã hội nên đã tiến hành đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, K. khai nhận lên mạng internet tìm hiểu cách chế tạo pháo, sau đó tìm và đặt mua các hợp chất hóa học như lưu huỳnh, phốt pho, ống giấy, dây cháy chậm để chế tạo pháo nổ. Sau khi chế tạo được pháo và nổ thử thì tiến hành rao bán trên mạng để kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Lực lượng Công an thu giữ nhiều hợp chất hóa học, dây cháy chậm, ống giấy, một số dụng cụ dùng để chế tạo pháo và 30 quả pháo nổ đã chế tạo thành phẩm.

Để ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ không rõ nguồn gốc dịp cuối năm, Công an Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó tập trung vào giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thời điểm này, các đơn vị chức năng sẽ tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện; đẩy mạnh tăng cường tuần tra, kiểm soát; phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo.

Đồng thời, trong thời gian tới, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ tích cực phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương vận động người dân nói không với buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ. Cùng đó, sẽ thành lập các tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiên Thảo
.
.
.