Ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến bằng dao bầu và bom xăng

Chủ Nhật, 09/10/2022, 16:39

Ngày 9/10, Công an phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ chuyển đối tượng và tang vật cho Công an TP Biên Hòa để điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến nhóm đối tượng mang theo dao bầu và bom xăng đi giải quyết mâu thuẫn...

Theo thông tin ban đầu của Công an, do mâu thuẫn khi chửi nhau qua Facebook nên Phạm Tiến Đạt (SN 2007) và Phương Kim Hải Nam (SN 2005), đều ngụ phường Long Bình Tân TP Biên Hòa đã lên kế hoạch giải quyết mâu thuẫn với nhóm 5 thanh niên khác do đối tượng tên Đức (SN 2005) cầm đầu.

Công an phường ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến bằng dao bầu và bom xăng -0
Bom xăng và dao bầu của Đạt và Nam.

Trước ngày giờ hẹn nhau tại khu dân cư An Bình, phường An Bình để “hỗn chiến”, Đạt lên mạng đặt mua 5 con dao bầu chọc tiết lợn. Sau đó Đạt chế thêm 1 cây sắt dài 8cm và trộm 1 thùng vỏ bia rồi rút xăng trong bình xe ra chế được 4 “bom xăng” làm hung khí để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Đức.

Tối 8/10, Đạt và Nam chở nhau vác “hàng” ra khu dân cư An Bình đợi nhóm Đức. Khi đang "dàn trận" đợi nhóm Đức thì tổ tuần tra Công an phường An Bình đi tuần tra trên đường Bùi Văn Hòa phát hiện Đạt và Nam cùng hung khí nên đã đưa về trụ sở Công an phường, lập biên bản xử lý.

Ngọc Sơn
.
.
.