Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí hỗn chiến

Thứ Ba, 04/10/2022, 17:17

Mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau để giải quyết bằng hung khí. Rất may Công an đã có mặt kịp thời để ngăn chặn , nếu không hậu quả đáng tiếc sẽ khó lường.

Chiều 4/10, Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời 2 nhóm đối tượng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn xảy ra vào tối ngày 3/10 trên địa bàn xã Tân Hà, huyện Hàm Tân.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau -0
Các đối tượng bị Công an Hàm Tân triệu tập để điều tra.

Do có mâu thuẫn từ trước, nên vào tối ngày 3/10, Đoàn Văn Linh (tên thường gọi là Linh “xe ôm”, SN 2004, trú tại xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) gọi điện hẹn Đỗ Phú Thuận (SN 2002, trú tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) đến tại khu vực dốc 12 thuộc thôn Đông Thanh, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân để giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi tới “điểm hẹn” Linh đã rủ thêm một số đối tương đi cùng. Thuận cũng kéo theo đồng bọn để “trợ chiến”.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau -0
Hung khí dùng để "nói chuyện" giải quyết mâu thuẫn của các đối tượng bị Công an thu giữ.

Nhận được tin báo có hai nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến, Công an huyện Hàm Tân đã phối hợp với Công an xã Tân Hà và Công an xã Tân Xuân tổ chức lực lượng để ngăn chặn 2 nhóm đối tượng này.

Khi nhóm của Linh “xe ôm” điều khiển xe mô tô mang theo hung khí lưu thông theo hướng từ Tân Xuân về Tân Hà và chạy vào hẻm đường bê tông gần dốc 12, thì bị tổ công tác áp sát và bắt giữ, thu giữ các tang vật, phương tiện có liên quan đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Đến ngày 4/10, Công an huyện Hàm Tân đã triệu tập các đối tượng trong 2 nhóm trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Như Ý
.
.
.