Nam y sĩ làm giả sổ hồng để lừa đồng nghiệp

Thứ Năm, 22/06/2023, 20:11

Được cho mượn số tiền khá lớn để giải quyết khó khăn, nhưng sau khi tiêu xài hết, Tú đã làm sổ hồng giả để thế chấp, chiếm đoạt số tiền lớn của đồng nghiệp…

Chiều 22/6, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Tú (SN 1982, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 11 năm tù.

Theo cáo trạng, Tú và anh D (SN 1988, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là đồng nghiệp, cùng làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố. Năm 2018, Tú đã 3 lần mượn tiền của anh D với tổng số tiền là 170 triệu đồng.

Nam y sĩ làm giả sổ hồng để lừa tiền đồng nghiệp -0
Bị cáo Nguyễn Khắc Tú tại phiên xét xử chiều 22/6.

Sau khi tiêu xài cá nhân hết số tiền trên, Tú lên mạng xã hội đặt làm giả 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) đưa cho anh D để làm tin và tiếp tục vay mượn của anh D thêm 4 lần với số tiền 550 triệu đồng. Sau đó, Tú bỏ trốn, đến tháng 9/2022 mới đến Cơ quan Công an đầu thú.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Tú đã tác động, nhờ gia đình bồi thường 100 triệu đồng cho anh D.

Tại phiên tòa, anh D yêu cầu Tú tiếp tục bồi thường số tiền còn lại. Tú “hẹn” sau khi chấp hành xong án phạt tù sẽ đi làm, kiếm tiền trả dần cho anh D.

Thân Lai
.
.
.