Một ngày phát hiện 3 vụ buôn bán, vận chuyển gỗ quý trái phép ở Quảng Bình

Chủ Nhật, 17/12/2023, 17:07

Chiều 17/12, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để xử lý việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ gần 3m3 gỗ trái phép.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, vào lúc 10h30 ngày 16/12, Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bố Trạch tiến hành tuần tra kiểm soát tại tuyến đường Quốc lộ 9E thuộc địa phận trị trấn Nông trường Việt Trung, phát hiện trên xe ô tô mang biển số 73B-006.06 do Trương Thanh Hùng (SN 1986), trú tại Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình điều khiển chở khoảng 0,6m3 gỗ xoay không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Phát hiện thu giữ gần 3m3 gỗ quý vận chuyển, tàng trữ trái phép  -0
Số gỗ bị Công an huyện Bố Trạch tuần tra phát hiện, bắt giữ đang được lập hồ sơ xử lý theo quy định. 

Tiếp đó, vào lúc 11h cùng ngày, cũng tại địa điểm nói trên, lực lượng Công an huyện Bố Trạch phát hiện trên xe ô tô mang biển số 73L-5345 do ông Phan Đức Thọ (SN 1977), trú tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình điều khiển chở khoảng 0,1m3 gỗ gõ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Phát hiện thu giữ gần 3m3 gỗ quý vận chuyển, tàng trữ trái phép  -0
Công an huyện Bố Trạch đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm trên địa bàn xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Cũng trong ngày 16/12, qua quá trình nắm tình hình, Tổ công tác Công an thị trấn Nông trường Việt trung, huyện Bố Trạch, Công an Quảng Bình phát hiện tại một đoạn đường vắng ở tổ dân phố Truyền Thống có 10 khúc gỗ với khối lượng là 1,507m3 (trong đó 8 khúc gỗ huyện, 2 khúc gỗ chưa xác định).

Hiện, Công an huyện Bố Trạch đang xác định nguồn gốc số gỗ nói trên, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sông Lam
.
.
.