Mang 2 khẩu súng Rulo phòng thân khi cùng đồng bọn sử dụng ma túy

Thứ Sáu, 07/07/2023, 15:56

Ngày 7/7, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ vừa kịp thời phát hiện, nhanh chóng cung cấp tin, tích cực phối hợp, hỗ trợ Công an thành phố bắt giữ các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ 2 vật nghi súng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 0h15 ngày 6/7, Công an xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ nhận được tin báo của Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng đang trên đường tuần tra phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe máy (BKS 95H1-745.23, 54Z9-4643) đi vào khu vực rừng tràm thuộc thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội.

Mang 2 khẩu súng rulô phòng thân khi cùng đồng bọn sử dụng ma túy -0
Cơ quan điều tra kiểm tra hiện trường phát hiện các đối tượng sử dụng ma túy. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, Công an xã Tam Thăng báo tin và phối hợp Tổ tuần tra đêm Công an TP Tam Kỳ cùng Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Thăng Tân nhanh chóng đến hiện trường. Khoảng 0h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe máy từ khu vực rừng tràm chạy ra hướng đường ĐT615 nên áp sát, yêu cầu dừng xe kiểm tra thì 3 đối tượng vứt xe bỏ chạy. Lực lượng tuần tra và tổ tự quản kiên quyết truy đuổi và đã khống chế, tạm giữ được đối tượng Nguyễn Văn Tài (SN 1995, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình), 2 đối tượng còn lại chạy sâu vào rừng tràm theo 2 hướng khu dân cư thôn Thăng Tân và hướng đường Võ Chí Công.

Tại thời điểm giữ Tài, kiểm tra trên người và trong túi xách của Tài có 2 vật nghi súng (có 22 viên đạn), 1 bịch ni lông, 6 gói chứa chất tinh thể màu trắng, 1 cân tiểu ly, 1 bình gas mini và một số dụng cụ nghi vấn dùng để sử dụng ma túy.

Xác định tính chất phức tạp, đặc biệt nguy hiểm của vụ việc, trong điều kiện đêm tối, khu vực truy đuổi địa hình rộng, tổ tuần tra đã báo cáo và lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã huy động toàn bộ lực lượng ca trực nhanh chóng có mặt tại hiện trường chia thành 2 tổ truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 2h30 sáng ngày 6/7, lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng thứ hai là Trương Văn Triều (SN 1999, trú thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) tại khu vực đường Võ Chí Công, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 2km. Tiếp tục truy xét đến 17h cùng ngày, đã bắt giữ đối tượng thứ ba tên Võ Ngọc Vinh (SN 2004, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) đang lẩn trốn tại nhà.

Kết quả xác minh ban đầu, đối tượng Tài khai mua 2 khẩu súng Rulo và đạn trên mạng xã hội, mang theo để phòng thân; chất tinh thể màu trắng bị thu giữ là ma túy đá mang theo để sử dụng và trước khi bị bắt giữ, các đối tượng đã sử dụng ma túy trong rừng tràm.

Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Tam Kỳ tiến hành test nhanh 3 đối tượng, kết quả cả ba đều dương tính với ma túy đá; 1 bịch ni lông và 6 gói chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá, có trọng lượng 3,49g. Hiện đối tượng và tang vật đang bị Công an TP Tam Kỳ tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Thi
.
.
.