Lừa xin được visa đi Hàn Quốc, nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 7,8 tỷ đồng

Thứ Sáu, 08/09/2023, 18:09

Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Thân Thị Lý (SN 1992, trú tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, mặc dù không có chức năng đưa người đi lao động, đưa du học sinh đi xuất khẩu lao động và du học tại Hàn Quốc, nhưng để có tiền chi tiêu cá nhân, Lý gian dối khi mạo danh người của Công ty TNHH tư vấn giáo dục và đào tạo GP.

Sau đó, Lý tự thành lập Công ty cổ phần cung ứng nhân lực thương mại quốc tế Toàn Cầu và đứng tên giám đốc để đăng quảng cáo trên mạng xã hội, tự giới thiệu với nhiều người về việc Lý có khả năng đưa người đi lao động ở Hàn Quốc theo diện xin visa tôn giáo D6 (cấp cho những người đến Hàn Quốc tham gia các hoạt động tôn giáo hoặc dịch vụ xã hội); visa kết hôn với người Hàn Quốc F6 (cấp cho những người nước ngoài nhập cư kết hôn với công dân Hàn Quốc) và visa du học Hàn Quốc để mọi người tin tưởng đưa tiền.

Lừa xin được visa đi Hàn Quốc, nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 7,8 tỷ đồng  -0
Bị cáo Lý tại phiên tòa ngày 8/9.

Với hành vi lừa đảo trên, Lý đã chiếm đoạt của 146 bị hại thông qua việc nhận tiền trực tiếp của các bị hại và thông qua người khác để nhận tiền của bị hại với tổng số tiền hơn 7,8 tỷ đồng. Đến nay, Lý mới trả cho các bị hại 411 triệu đồng.

Quá trình mở tòa, nhiều bị hại vắng mặt. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyễn Hưng
.
.
.