Lừa nhận gói bảo hiểm, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ Sáu, 06/08/2021, 13:13

Đưa ra thông tin sai sự thật về việc sẽ nhận được khoản hỗ trợ bảo hiểm y tế lên đến hàng tỷ đồng và 1 căn chung cư trị giá 2 tỷ đồng…, Phan Đức Huy (SN 2000) và Phạm Minh Hiếu (SN 1998), cùng trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, đã đánh vào lòng tham của người phụ nữ nhẹ dạ, cả tin chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 5/8, Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với hai đối tượng về hành vi phạm tội trên. 

Theo đó, trong thời gian làm nhân viên tại một cửa hàng bán thuốc đông y trên địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội), Phan Đức Huy quen biết bà NTTT ( trú tại Long Biên). Dưới vỏ bọc là một bác sỹ và cái tên giả là Đăng, Huy đã nhiều lần tư vấn, bán thuốc đông y cho nạn nhân NTTT với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Lừa nhận gói bảo hiểm, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng -0
Đối tượng Phan Đức Huy.

Trong quá trình tiếp xúc, Huy thấy nạn nhân là người nhẹ dạ, cả tin nên nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng đã đưa ra các thông tin không có thật về việc bà NTTT được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ gói bảo hiểm lên tới 500 triệu đồng từ việc mua liệu trình thuốc đông y điều trị xương khớp. Khi biết “cá đã cắn câu”, Huy liên tục thúc giục, yêu cầu bà NTTT chuyển tiền để lo lót, sớm nhận được khoản tiền bảo hiểm nói trên.

Huy đã soạn thảo văn bản “Thông báo về việc hỗ trợ bảo hiểm nhân sự của bà NTTT có dấu của Bộ y tế và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau đó, gửi văn bản trên cho bà NTTT qua zalo.

Tin vào những lời của Huy và hy vọng sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm, bà T đã nhiều lần chuyển cho Huy tổng số tiền là 427 triệu đồng.

Lừa nhận gói bảo hiểm, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng -0
 Đối tượng Phạm Minh Hiếu.

Nhận được số tiền trên, Huy tiếp tục đưa ra thông tin giả về gói bảo hiểm y tế trị giá 1 tỷ đồng và 1 căn chung cư ở khu vực Gia Lâm có giá trị 2 tỷ đồng; gợi ý bà NTTT tiếp tục đưa tiền để sớm nhận được gói ưu đãi trên. Để tránh bị phát hiện, lần này, Huy đã rủ Phạm Minh Hiếu cùng tham gia.

Theo sự chỉ dẫn của Huy, Hiếu đã 4 lần đến gặp bà T nhận 590 triệu đồng. Đến lần cuối cùng do sợ bị phát hiện, Huy và Hiếu đã thuê anh Ninh Quốc Toản (trú tại Nam Định) đến nhận tiền của bà NTTT thì bị Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị bắt giữ cùng tang vật là 20 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Huy khai đã lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân T tổng số tiền là 1 tỷ 070 triệu đồng.

Sau khi lấy được tài sản, Huy cất giấu 640 triệu đồng tại phòng ngủ của gia đình ở tổ 16, phường Sài Đồng, đưa 250 triệu đồng cho mẹ đẻ cất giữ hộ. Số còn lại 28 triệu đồng đã sử dụng để chi tiêu cá nhân và chia cho Hiếu.

Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên đã thu giữ 890 triệu đồng là tang vật vụ án, trả lại cho người bị hại.

X. Mai
.
.
.