Lừa bán số lô đề, "bỏ túi" gần 600 triệu đồng

Thứ Sáu, 15/04/2022, 19:16

Khi có người liên lạc xin số lô, số đề, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu chuyển tiền trước qua các tài khoản ngân hàng, sau đó mới cung cấp con số, giá mỗi con số từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng…

Ngày 15/4, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố 03 đối tượng: Hồ Phát Đạt (SN 2000), trú tại xã Quỳnh Hoa; Đặng Đình Ngọc (SN 2002) và Trần Văn Tài (SN 2005) đều trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa bán số lô đề với giá cắt cổ, 3 thanh niên đút túi gần 600 triệu đồng -0
 Hồ Phát Đạt và Đặng Đình Ngọc

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán số lô, số đề trên mạng xã hội ở địa bàn huyện Quỳnh Lưu và một số tỉnh, thành khác. Để thu hút người chơi, các đối tượng dùng thủ đoạn mua trang web, thiết lập các kênh Youtube, đăng tải video, đưa các dữ liệu giả về người chơi thắng số lô, số đề, đưa ra dịch vụ soi cầu, lấy số, bạch thủ, số lô, số đề rồi rao bán trên mạng xã hội.

Khi có người liên lạc xin số lô, số đề, bọn chúng sẽ yêu cầu chuyển tiền trước qua các tài khoản ngân hàng, sau đó mới cung cấp con số, giá mỗi con số từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Trước tình hình trên, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Đến 17h30 ngày 5/4, Công an huyện phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng Hồ Phát Đạt (SN 2000), trú tại xã Quỳnh Hoa và Đặng Đình Ngọc (SN 2002), trú tại xã Quỳnh Lâm, cùng huyện Quỳnh Lưu; thu giữ 2 máy tính, 5 ĐTDĐ, 6 thẻ ngân hàng.

Đấu tranh mở rộng, ngày 6/4/2022, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Trần Văn Tài (SN 2005), trú tại xã Quỳnh Lâm; thu giữ 3 ĐTDĐ, 2 thẻ ngân hàng và 1 máy tính.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, 3 đối tượng Hồ Phát Đạt, Đặng Đình Ngọc và Trần Văn Tài khai nhận, từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị bắt giữ đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán số lô, số đề của nhiều bị hại với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Bình Nguyên
.
.
.