Lừa bán nền nhà ảo để chiếm đoạt 18 tỷ đồng

Thứ Sáu, 16/12/2022, 16:55

Nguyễn Thị Tốt (SN 1959, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã đưa ra các thông tin gian dối về việc bán nền nhà và chiếm đoạt 22 tỷ đồng của 18 nạn nhân.

Ngày 16/12, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tốt (SN 1959) 20 năm tù, Võ Phi Hùng (SN 1976, cùng ngụ TP Cao Lãnh) 15 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa bán nền nhà để chiếm đoạt 18 tỷ đồng -0
Bị cáo Tốt và Hùng. 

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 2014 đến tháng 9/2022, Tốt đã lừa bán nền nhà không có thật trên địa bàn TP Cao Lãnh cho 18 bị hại và chiếm đoạt gần 22 tỷ. Hùng biết rõ Tốt không có đất nền nhà thật để bán cho các bị hại nhưng vẫn đồng ý giúp sức.

Hùng đã giúp sức cho Tốt chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Hùng hưởng lợi số tiền trên 600 triệu đồng từ việc giúp sức cho Tốt.

Phước Thanh
.
.
.