Lừa bán máy in, nhận tiền tỉ rồi “bùng”

Thứ Sáu, 03/11/2023, 15:47

Đây là thủ đoạn Nguyễn Thành Tuấn (SN 1973; trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) sử dụng để chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

Thông tin về vụ án trên, ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can đối với Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng Tuấn hiện đang bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi “Đánh bạc”.

Nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên là anh L.T.Q (trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương). Quá trình điều tra xác định, qua việc nhận in, ấn tài liệu tại nhà, anh Q quen biết Tuấn, đối tượng làm nghề sửa chữa, môi giới, mua bán máy in công nghiệp đã qua sử dụng.

Lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng tiền mua thiết bị của khách hàng để tiêu xài -0
Đối tượng Nguyễn Thành Tuấn.

Khoảng giữa tháng 9/2022, để mở rộng việc sản xuất, kinh doanh, anh Q đã trao đổi thông tin với Tuấn, nhờ tìm mua máy in công nghiệp. Đối tượng Tuấn sau đó đã tìm được một số máy in cũ tại TPHồ Chí Minh rồi báo lại cho anh Q lựa chọn. Theo đúng hẹn, ngày 17/9/2022, anh Q vào TP Hồ Chí Minh rồi được Tuấn đưa đến Công ty TNHH Danh Danh, có địa chỉ tại số 584/34 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh do ông T.C.T quản lý. Sau khi cân nhắc, anh Q lựa chọn dòng máy in offset DAIYA nhãn hiệu Mitsubishi; qua giao dịch, người quản lý đưa giá bán là 1 tỷ đồng.

Vài ngày sau đó, anh Q thống nhất với Tuấn mua chiếc máy in trên với giá 1 tỷ đồng; chi phí vận chuyển là 150 triệu đồng. Qua trao đổi, anh Q thống nhất sẽ chuyển trước cho Tuấn 1 tỷ đồng, phần còn lại 150 triệu đồng tiền phí các loại sẽ thanh toán sau. Mặc dù đã thống nhất với bị hại giá tiền là 1 tỷ đồng nhưng khi trao đổi với người quản lý của Công ty TNHH Danh Danh, Tuấn lại rút giá thiết bị xuống còn 900 triệu đồng nên ông T không đồng ý bán.

Cùng vào thời điểm này, các khoản nợ thường xuyên bị thúc ép, đối tượng Tuấn đã nảy ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Q đầu tư mua máy in để trả nợ. Nghĩ là làm, đối tượng thúc giục anh Q chuyển 1 tỷ đồng để tháo máy và tiến hành vận chuyển. Tin vào những lời hứa của đối tượng, trong 2 ngày 1/10 và 7/10/2022, vợ chồng anh Q đã chuyển cho Tuấn 1 tỷ đồng, thông qua tài khoản ngân hàng.

Toàn bộ số tiền nhận được, Tuấn sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Để tránh bị phát hiện, Tuấn còn chụp ảnh một thiết bị đang được vận chuyển có nhiều nét tương đồng với thiết bị đặt mua để gửi cho anh Q; đồng thời đưa ra hàng loạt lý do biện minh cho việc vận chuyển máy bị chậm trễ. Chỉ đến khi không liên lạc được với Tuấn, anh Q mới biết mình bị lừa và làm đơn trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án; ngày 4/5 ra quyết định khởi tố bị can đối với  Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS. Hiện, đối tượng đang bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi đánh bạc.

Xuân Mai
.
.
.