Liên tiếp bắt giữ tàu chở hàng trăm m3 cát không rõ nguồn gốc

Thứ Tư, 06/12/2023, 09:32

Lúc 8h sáng  6/12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu số hiệu HP-4251 vận chuyển khoảng 100m3 cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 (TP Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 5/12, trên khu vực biển giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu mang số hiệu HP-4251 có biểu hiện nghi vấn nên phát lệnh kiểm tra.

Liên tiếp bắt giữ tàu chở hàng trăm m3 cát không rõ nguồn gốc -0
Kiểm tra số lượng cát trên tàu HP-4251.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên do ông Trần Ngọc Sơn (SN 1973, trú quán tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Sơn, trên tàu đang chở khoảng hơn 100m3 cát nhiễm mặn, nhưng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Liên tiếp bắt giữ tàu chở hàng trăm m3 cát không rõ nguồn gốc -0
Làm việc với thuyền trưởng tàu HP-4251.

Tương tự, sáng 5/12, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã dẫn giải tàu số hiệu BTr-7688 vận chuyển khoảng 80m3 cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 (TP Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên khu vực biển giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu BTr-7688 do ông Nguyễn Vũ Linh (SN 1994, quê Hưng Lễ, Giồng Chôm, Bến Tre) làm thuyền trưởng.

Liên tiếp bắt giữ tàu chở hàng trăm m3 cát không rõ nguồn gốc -0
Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra tàu BTr-7688 khai thác cát trái phép.

Ông Linh khai nhận tàu đã hút được khoảng 80m3 cát nhiễm mặn, nhưng không có giấy tờ chứng minh hợp pháp theo quy định của pháp luật…

Các hoạt động kiểm tra kể trên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nằm trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hoàng Anh
.
.
.