Lập fanpage mua bán pháo trái phép trên mạng

Thứ Bảy, 16/12/2023, 18:07

Ngày 16/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh làm rõ một đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép pháo hoa có tiếng nổ.

Thời gian gần đây, tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên lợi dụng đêm tối đốt pháo nổ, pháo hoa có tiếng nổ gây mất ANTT. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện 2 hội nhóm mạng xã hội facebook gồm "Pháo hoa Tết 2024 Quảng Nam Đà Nẵng" và "Pháo Tết Đà Nẵng Quảng Nam”, do tài khoản facebook "Sơn Pháo” làm quản trị viên với cả chục ngàn thành viên, thường xuyên đăng tải bài viết mua bán pháo nổ các loại không rõ nguồn gốc trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Đến 17h30 ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra, phát hiện đối tượng tên Nguyễn Sơn (SN 1994, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) có hành vi tàng trữ trái phép pháo hoa nổ. Tang vật thu giữ gồm 5 hộp pháo, mỗi hộp có 49 ống pháo hoa nổ.

Lập Fanpage mua bán pháo trái phép trên mạng -0
Pháo hoa do nước ngoài sản xuất đang được chào bán trái phép trên facebook. 

Qua đấu tranh, đối tượng Sơn thừa nhận là chủ tài khoản facebook "Sơn Pháo” và là quản trị viên của các nhóm mạng xã hội facebook nói trên, các bài viết mua bán pháo do “Sơn Pháo” đăng tải và kiểm duyệt. Số pháo trên là do đối tượng đặt từ các đối tượng ở tỉnh Gia Lai thông qua mạng xã hội Zalo vận chuyển về cất giấu và quảng cáo lên các nhóm facebook để bán lại kiếm lời.

10 ngày trước đó, một số học sinh từ 15-16 tuổi đang học nghề tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cũng mang pháo lên tầng 4 của trường đốt và ném xuống đất gây mất ANTTT.

Qua xác minh, Công an phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu đã xác định nhóm học sinh này đặt mua thuốc pháo trên mạng rồi về tự làm pháo để đốt. Cơ quan Công an đã phối hợp với nhà trường xử lý, giáo dục các học sinh này.

Thân Lai
.
.
.