Làm tiền giả bằng giấy A4, đem tráo tiền thật mua ma túy

Thứ Ba, 28/12/2021, 16:22

Nghiện ma túy, không nghề nghiệp, nhóm đối tượng sử dụng máy in màu in các tờ tiền mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng bằng giấy A4 sau đó “phù phép” tiền giả này bằng cách đi mua hàng, hoặc đổi tiền tại các địa điểm bán hàng nhỏ lẻ, lấy tiền thật mua ma túy sử dụng…

Ngày 28/12, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một nhóm đối tượng sản xuất và tàng trữ tiền giả trên địa bàn, bắt giữ Lê Dương Tấn Tân (SN 1993, ngụ quận 12), Phan Thanh Hiếu (SN 1995, ngụ Phú Nhuận) và Trần Sơn (SN 1992, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi sản xuất, tàng trữ tiền giả, làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đây là 3 đối tượng nghiện ma túy nặng. Để có tiền tiêu xài, cả 3 đối tượng bàn với nhau mua máy in màu, máy ép nhựa về sản xuất tiền giả.

Sản xuất tiền giả bằng giấy A4 sau đó đem tráo lấy tiền thật mua ma túy -0
Ba đối tượng sản xuất tiền giả bị bắt giữ.

Sau khi sản xuất tiền giả hoàn tất, các đối tượng sử dụng tiền giả này đi mua hàng tại các điểm bán hàng nhỏ lẻ hoặc đổi tiền mệnh giá lớn (giả) bằng tiền mệnh giá nhỏ (thật). Có tiền các đối tượng sử dụng đi mua ma túy về sử dụng.

Sản xuất tiền giả bằng giấy A4 sau đó đem tráo lấy tiền thật mua ma túy -0
Ngoài sản xuất tiền giả Sơn còn sản xuất các loại giấy tờ của các cơ quan nhà nước.

Tại thời điểm bắt quả tang, Công an quận 12 thu giữ máy in màu, máy ép nhựa cùng 50 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng, 4 tờ A4 đã in thành tiền mệnh giá 500 ngàn đồng, đã ép nhựa nhưng chưa cắt ra. Cũng liên quan đến việc in tiền giả, Công an quận 12 đang tạm giữ Trương Thị Cầm Châu (SN 1988, ngụ Gò Vấp), người cùng Trần Sơn tổ chức làm tiền giả, làm các loại giấy tờ giả liên quan đến các cơ quan tổ chức nhà nước.

Nghinh Phong
.
.
.