Làm rõ những đối tượng "người nhái" chuyên cuỗm tài sản vùng sông nước

Thứ Năm, 22/06/2023, 08:53

Nạn trộm cắp đường sông không phải là vấn đề mới, tuy nhiên thời gian gần đây càng có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản của chính mình.

Chị Trần Thị Thanh Thùy (SN 1986, cư trú ấp Vĩnh Lợi 1, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang) làm nghề buôn bán trên sông. Tối đến khi về đến nhà, chị và gia đình thường lên bờ để nghỉ ngơi, sà lan không có người trông coi. Biết được việc đó, tối 26/3, A Mách (SN 1984, cư trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đóng giả là người đánh bắt cá, tiếp cận và phát hiện sà lan của chị Thùy "vườn không nhà trống" nên y đã đột nhập vào lấy trộm 75 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax. Mãi đến sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi bán hàng, thì chị Thúy mới phát hiện tài sản bị mất trộm nên đã trình báo cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an xã Châu Phong tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng xác định A Mách là hung thủ gây ra vụ trộm và tiến hành bắt giữ, thu hồi tài sản trao trả cho khổ chủ. Nhận lại tài sản đã bị mất trộm, chị Thùy bộc bạch bản thân và gia đình chưa có ý thức tốt trong việc tự bảo quản tài sản, tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp tài sản lộng hành.

Làm rõ những đối tượng
Nhóm đối tượng chuyên trộm vỏ lãi, máy động cơ của người dân trên địa bàn
huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang).

"Mấy lần trước tôi cũng bỏ sà lan như vậy mà không sao. Nên lần này cũng chủ quan, vợ chồng tôi bỏ tiền tích góp ở dưới sà lan rồi lên bờ ngủ. Đến sáng phát hiện thì đã muộn. May là nhờ cơ quan Công an bắt được đối tượng nhanh chóng, thu hồi được tài sản bị mất của gia đình chúng tôi. Giờ cả nhà đều ý thức được việc tự bảo vệ tài sản, nếu có lên bờ ngủ thì cũng nhờ người trông coi phương tiện", chị Thùy nói.

Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm vỏ lãi, máy của người dân, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Ban Chỉ huy Công an huyện Giồng Riềng đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn khẩn trương thẩm tra xác minh, thu thập chứng cứ và mở rộng diện điều tra, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm tìm ra manh mối, triệt phá nhanh đường dây trộm cắp, thu hồi tài sản trao trả cho người bị mất trộm. Đến ngày 7/6, Công an huyện Giồng Riềng đã bố trí lực lượng bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận lợi dụng sơ hở của người dân trong quản lý tài sản như: để vỏ máy xa nhà, khuất tầm nhìn, cột vỏ lãi bằng dây dù, không có người trông giữ nên ra tay trộm. Khi chuẩn bị thực hiện, các đối tượng còn trang bị những công cụ để gây án và hung khí sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện...

Từ vụ việc đã điều tra cho thấy các đối tượng này khá am hiểu địa hình sông nước, sử dụng thành thạo các loại phương tiện thủy. Ban ngày, các đối tượng đi dọc một số tuyến sông, kênh để tìm kiếm tài sản và nghiên cứu địa hình, chờ sơ hở của người dân để trộm tài sản và nhanh chóng tẩu thoát. Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng Công an huyện Giồng Riềng cho biết, đến nay đã thu giữ tang vật gồm: 9 vỏ lãi, 15 máy động cơ mà nhóm đối tượng đã trộm của người dân trong thời gian qua. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Trưởng Công an huyện Giồng Riềng, sau khi sử dụng vỏ máy, người dân nên kéo lên bờ hay để gần nhà, khóa cẩn thận. Khi thấy những người lạ mặt, khả nghi cần cảnh giác, chú ý quan sát đặc điểm nhận dạng, tìm hiểu nhân thân và mối quan hệ, khi phát hiện nghi vấn, cũng như hành vi phạm tội của các đối tượng, người dân cần thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý. Ngoài ra, khi bà con mua vỏ, máy phải biết rõ nguồn gốc và có giấy tờ rõ ràng để tránh mua những tài sản mà kẻ trộm có được bán lại

Không chỉ đột nhập vào các phương tiện thủy đang neo đậu trên các tuyến sông lấy trộm tài sản, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh An Giang, xuất hiện tình trạng các đối tượng lấy trộm tài sản là các bao thức ăn tại các bè nuôi cá của các hộ chăn nuôi trên sông. Theo tập quán nuôi trồng thủy sản của người dân vùng sông nước miền Tây, dọc theo 2 bên bè cá, thức ăn thủy sản được chất đống, để tiện việc cho cá ăn. Mỗi bao thức ăn thủy sản có giá trị vài trăm nghìn đồng vô tình thành "miếng mồi ngon" của những kẻ lười lao động, thích hưởng thụ.

Điển hình như khuya ngày 7/4, Trần Thanh Phong (SN 1990, cư trú xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) cùng Trần Minh Tuấn (SN 1997, cư trú xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) rủ nhau lấy trộm nhiều bao thức ăn nuôi cá tại một bè cá thuộc ấp Nhơn Hòa (xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Trong lúc vận chuyển tài sản vừa trộm được mang đi tiêu thụ, thì 2 đối tượng bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ. Làm việc tại cơ quan Công an, đối tượng Phong khai nhận, nhiều lần đi ngang các bè nuôi cá trên đoạn sông Hậu thấy trên các bè cá có rất nhiều bao thức ăn nuôi cá chất đầy 2 bên thành bè, nhưng lại không có người trông coi. Thấy dễ lấy trộm, Phong rủ thêm Tuấn thực hiện.

Thượng tá Trần Hồ Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang đề nghị các chủ phương tiện khi đậu lại nghỉ đêm nên chọn khu vực có ánh sáng, đậu cùng chung nhiều phương tiện để hỗ trợ cảnh giác cùng nhau, không nên đậu riêng lẻ, không đậu ở những nơi vắng vẻ. Đối với các bè nuôi cá phải bố trí nhiều người ngủ trông coi. Các chủ phương tiện, chủ bè cá có điều kiện nên gắn camera để quản lý tài sản trên phương tiện và trên bè cá của mình. Đối với tài sản có giá trị nên khóa cẩn thận bỏ vào tủ, không để các đối tượng có điều kiện trộm cắp. Nạn trộm cắp đường sông không phải là vấn đề mới, tuy nhiên thời gian gần đây càng có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản của chính mình. Đồng thời, tích cực hơn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng đảm bảo tốt tình hình ANTT tại địa phương.

Trần Lĩnh
.
.
.