Khởi tố vụ án vô ý làm chết người tại Trường tiểu học

Thứ Tư, 04/10/2023, 20:18

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (Hải Dương) ngày 4/10 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vô ý làm chết người”, xảy ra ngày 18/4/2023, tại Trường Tiểu học Thanh Bình, thuộc phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Quá trình điều tra xác định, trước đó, theo kế hoạch số 28/KH-THTB ngày 14/10/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và kế hoạch số 06/KH-THTB ngày 16/3 về việc tổ chức chương trình Ngày hội đọc và trải nghiệm chào mừng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4”, bà Trần Cẩm Ninh, hiệu trưởng, đại diện Trường Tiểu học Thanh Bình đã ký hợp đồng với Công ty TNHH sự kiện và truyền thông Tam Anh do anh Đặng Văn Hải (SN 1990, nơi cư trú Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương) là giám đốc để thuê hệ thống màn hình led và âm thanh phục vụ chương trình sẽ diễn ra vào ngày 18/4.

Thực hiện hợp đồng, ngày 17/4, anh Hải cùng anh Nguyễn Văn Thép (SN 1983, nơi cư trú Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương) đến Trường Tiểu học Thanh Bình lắp đặt hệ thống màn hình led tại sân khấu phía trước dãy nhà A. Hệ thống màn hình led bao gồm 42 mô - đun ghép lại thành 1 màn hình lớn có diện tích khoảng 21m2; các dây dẫn điện; các dây truyền tín hiệu và các khung giá đỡ bằng kim loại…

Khởi tố vụ án vô ý làm chết người tại Trường tiểu học Thanh Bình, Hải Dương -0
Trường tiểu học Thanh Bình.

Ngày 18/4, anh Hải là người trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống màn hình led phục vụ chương trình. Khoảng 15h10 cùng ngày, cháu Nguyễn Sơn Tùng (SN 2013, nơi cư trú phường Tứ Minh, TP Hải Dương là học sinh lớp 4C của nhà trường tham gia biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ tại sân khấu (thời gian biểu diễn tiết mục khoảng 2 - 3 phút).

Kết thúc tiết mục, cháu Tùng rời sân khấu đi về bên trái. Đến khoảng 15h 20 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tâm là giáo viên của nhà trường phát hiện Tùng đang trong tình trạng nằm ngửa, bất tỉnh ở hành lang phía trước dãy nhà A và ngay phía sau hệ thống màn hình led. Sau đó, cháu Tùng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu và được chuyển đến Bệnh viện nhi Trung ương tiếp tục cấp cứu và điều trị. Đến khoảng 15h55 ngày 7/5, cháu Tùng tử vong tại Bệnh viện nhi Trung ương.

Tiếp nhận thông tin, ngày 18/4, Cơ quan CSĐT  Công an TP Hải Dương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Quá trình khám nghiệm đã lập biên bản khám nghiệm hiện trường, vẽ sơ đồ và chụp ảnh, nhưng chưa phát hiện thấy sự cố rò rỉ điện ở hiện trường.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định trưng cầu giám định; trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an giám định sự cố kỹ thuật đối với hệ thống màn hình led. Đồng thời, ngày 7/5, nhận được tin báo cháu Tùng tử vong tại bệnh viện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương ra Quyết định trưng cầu giám định; trưng cầu Viện pháp y quốc gia - Bộ Y tế giám định nguyên nhân chết đối với tử thi của cháu Tùng.

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương nhận được bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận, bảng điện tử bị rò rỉ điện ra khung kim loại, điện áp rò ra khung kim loại đo được là 220V. Với mức điện áp rò này sẽ gây ra nguy hiểm cho người khi tiếp xúc trực tiếp với khung kim loại hoặc gián tiếp qua vật dẫn điện tiếp xúc với khung kim loại. Nguyên nhân dẫn đến rò rỉ điện là do dây tiếp địa chạm vào dây nguồn cấp cho màn hình led đoạn từ mô-đun C4 sang mô-đun C5.

Tiếp đó, ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an TP  Hải Dương thông báo cho anh Nguyễn Văn Hữu biết về Bản kết luận giám định số: 3337/KL-KTHS ngày 19/5/2023 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Anh Hữu nghi vấn cháu Tùng tử vong là do bị điện giật nên gửi đơn trình báo đề nghị Cơ quan điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Hữu.

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương nhận được Bản kết luận giám định pháp y tử thi, kết luận nguyên nhân tử vong của cháu Tùng là suy hô hấp do viêm phổi đông đặc toàn bộ hai phổi trên người suy đa phủ tạng; thương tích ở mu bàn tay trái và ngón I chân trái phù hợp với tổn thương do điện.

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương nhận được công văn số của Viện Pháp y quốc gia giải thích: Suy đa phủ tạng của cháu Tùng đã được phát hiện trong quá trình điều trị sau khi phát hiện cháu Tùng bị bất tỉnh từ ngày 18/4. Như vậy, suy đa phủ tạng của cháu Tùng là do hậu quả của diễn biến cháu Tùng bất tỉnh, ngừng tuần hoàn đã được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện nhưng không đáp ứng điều trị.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vô ý làm chết người”, xảy ra ngày 18/4/2023, tại trường Tiểu học Thanh Bình.

Xuân Mai
.
.
.