Khởi tố nhân viên kế toán làm giấy đi đường giả để " thông chốt" đưa các lao động về quê

Thứ Sáu, 17/09/2021, 16:38

Lợi dụng là nhân viên kế toán của một Công ty vận tải, Nguyễn Thị Thu Hồng ( SN 1983, HKTT tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã lên mạng xã hội quảng cáo, tìm những lao động ngoại tỉnh có nhu cầu về quê để "giúp" họ làm giấy đi đường với danh nghĩa nhân viên Công ty và thu tiền 1 triệu đồng/ trường hợp.

Trước đó, khoảng 23h50 ngày 10/9, tổ công tác trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Cống Chèm, phường Liên Mạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện 1 xe ô tô đang dừng đỗ chờ khách. Qua kiểm tra, lái xe xuất trình 5 giấy đi đường có nhiều biểu hiện nghi vấn làm giả, nên tổ công tác đã yêu cầu tài xế và 5 vị khách trên xe về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ.

Khởi tố nhân viên kế toán làm giấy đi đường giả để
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hồng

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận là lao động tự do, quê quán ở Nghệ An. Do Hà Nội và nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định Chỉ thị 16 của Thủ tướng, nên họ không thuộc diện được phép ra đường và không thể về quê.

Khởi tố nhân viên kế toán làm giấy đi đường giả để
Nhóm 5 lao động dử dụng giấy đi đường giả để "thông chốt"

Thông qua mạng xã hội, nhóm lao động này đã được Nguyễn Thị Thu Hồng giới thiệu có thể đưa người từ Hà Nội về quê ở Nghệ An với chi phí 1 triệu đồng/người. Các lao động này đã cung cấp thông tin cá nhân cho Hồng để Hồng làm giả giấy đi đường, ghi những người này là nhân viên của công ty TNHH Vận tải quốc tế Hồng Hà. Sau đó, Hồng chủ động thuê lái xe và hẹn đón các lao động để chở về quê Nghệ An. 

Khởi tố nhân viên kế toán làm giấy đi đường giả để
Một trong số giấy đi đường giả bị cơ quan Công an phát hiện, thu

Từ lời khai của tài xế và nhóm lao động trên, cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Thị Thu Hồng đến làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng Hồng khai nhận là kế toán tại Công ty TNHH Vận tải quốc tế Hồng Hà, là doanh nghiệp thuộc diện được phép hoạt động theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Lợi dụng điều này, Hồng đã lên mạng xã hội tìm những lao động ngoại tỉnh, có nhu cầu về quê để " giúp" họ làm giấy đi đường để thu tiền với giá 1 triệu đồng/ trường hợp. Với phương thức, thủ đoạn như trên, từ ngày 15/8 đến thời điểm bị bắt, Hồng đã tổ chức thành công 3 chuyến xe chở 9 người từ Hà Nội về Nghệ An.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hồng để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tiếp tục điều tra mở rộng.

P. Tâm
.
.
.