Khởi tố lái xe khách gây tai nạn khiến 11 người thương vong

Thứ Bảy, 01/07/2023, 12:47

Nguồn tin từ Viện KSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) ngày 1/7 xác nhận, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với Lê Hồng Quang (SN 1978, trú ở  tỉnh Bình Định).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, ngày 17/6, Lê Hồng Quang điều khiển xe ô tô khách BKS 53S-8001 chạy hành trình TP Hồ Chí Minh – Hà Nội.

Khoảng 22h30’ cùng ngày, khi đến lý trình km 1334+980 trên đường QL1A thuộc địa phận thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, tài xế thiếu quan sát nên để xe chạy lấn sang phần đường bên trái, tông vào đầu cabin xe khách BKS 43B-025.05 do ông Đỗ Tấn Quý (SN 1977, trú ở tỉnh Quảng Nam) điều khiển, chạy từ hướng Bắc vào.

Khởi tố, tạm giam lái xe khách gây tai nạn khiến 11 người thương vong -0
Hiện trường vụ tai nạn. 

Sau cú va chạm mạnh, một phần đầu và thân bên trái hai xe khách đều bị móp méo biến dạng, một số linh kiện vỡ nát. Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1988, trú ở TP Đà Nẵng), là người đi trên xe khách 43B-025.05 tử vong tại hiện trường. Trong số 10 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, có thêm hai nạn nhân lần lượt tử vong là chị Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1979, trú ở TP Đà Nẵng) và Lê Anh Thư – con ruột của lái xe Lê Hồng Quang. 

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và những thông tin thu thập được của nhân chứng và những người có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do Lê Hồng Quang điều khiển xe không đúng phần đường quy định.

Hữu Toàn
.
.
.