Khởi tố đối tượng đốt chân cháu bé 8 tuổi

Thứ Sáu, 22/07/2022, 12:30

Do bực tức việc cháu Y Ngách nghịch ngợm khiến xe máy bị đổ, cộng với có sẵn hơn men trong người, Nay K Pák đã dùng bật lửa châm đốt khiến cháu Y Ngách bị bỏng 2 chân.

Liên quan đến vụ án cháu bé 8 tuổi bị đốt bỏng 2 chân, sáng 22/7, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Công Hoà, Trưởng Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nay K Pák (19 tuổi, trú tại buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên đốt chân cháu bé 8 tuổi -0
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Cũng theo Thượng tá Hoà, các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn vào chiều tối 21/7. “Sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện cũng đã tiến hành dẫn giải Nay K Pák đến hiện trường để thực nghiệm hiện trường, thu thập thêm chứng cứ để làm rõ vụ việc”, Thượng tá Hoà nói.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 4h rạng sáng 12/7, Nay K Pák chở 3 cháu nhỏ gồm: Nay Chơn (11 tuổi), Nay Tách (9 tuổi) và Y Ngách (8 tuổi, cùng trú tại buôn Kri, xã Ea Sol, Ea H’leo) trên đường đất liên xã. Khi đi đến đoạn đường lô cao su ở buôn Bir do trời mưa, đường trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên vệ đường.

Lúc này, cháu Y Ngách đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe máy bị ngã, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên quần cháu Y Ngách. Sau khi dựng xe lên, do bực tức và đã có sẵn men rượu trong người, Nay K Pák lấy bật lửa trong túi ra quẹt đốt vào người cháu Y Ngách gây cháy.

Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên đốt chân cháu bé 8 tuổi -0
Sức khoẻ và vết thương cháu Y Ngách đang dần bình phục trở lại.

Khi thấy người Y Ngách bị cháy, ngay lập tức Nay K Pák đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người Y Ngách để dập lửa, thấy không dập được, Nay K Pák đã lao đến cởi đồ cháu Y Ngách và ném ra bên đường. Hậu quả bé Y Ngách bị bỏng hai chân phải nhập viện cấp cứu.

Về thông tin Nay K Pák châm lửa đốt vì có hành vi xúi giục các cháu bé đi ăn trộm mủ cao su, Thượng tá Hoà cho hay, qua quá trình điều tra cũng như lấy lời khai của các bên, không có chuyện Nay K Pák bắt các cháu đi lấy trộm mủ cao su rồi bực tức châm lửa đốt.

Văn Thành
.
.
.